Mỹ triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bạo lực tại Washington

Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Serdar Kilic sau vụ bạo lực giữa các vệ sỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người biểu tình ở Washington.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Theo hãng NBC News, ngày 18/5 (theo giờ Washington), giới chức Mỹ xác nhận Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic tới để trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Shannon, sau vụ bạo lực giữa các vệ sỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người biểu tình ở thủ đô Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận 2 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ sau vụ bạo lực, song đã được trả tự do ngay sau đó.

Các nguyên thủ quốc gia cùng thành viên đoàn tùy tùng sẽ không bị bắt giữ theo luật pháp quốc tế.

[Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi trục xuất Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ]

Cảnh sát cho biết 9 người bị thương trong vụ việc trên, ngoài ra có hai người Kurd tham gia biểu tình bị bắt giữ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người biểu tình có quan hệ với “các nhóm khủng bố”./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trieu-dai-su-tho-nhi-ky-sau-vu-bao-luc-tai-washington/447228.vnp