Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B tới Guam đối phó Trung Quốc

Khi mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục chiến lược chuyển trọng tâm sang khu vực Tây Thái Bình Dương, quân đội nước này có kế hoạch triển khai một phi đội máy bay ném bom B-1B tới Guam, chỉ cách biển Đông hơn 3.000km, được cho là nhằm đối phó với Trung Quốc.

Theo một thông báo của không quân Mỹ hôm 28-7, phi đội máy bay ném bom B-1B từ căn cứ không quân Ellsworth, Nam Dakota, cùng khoảng 300 nhân viên không quân, sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Andersen ở Guam vào ngày 6-8 tới.

Đây là lần đầu tiên, máy bay ném bom B-1B được triển khai tới vùng lãnh thổ ở Tây Thái Bình Dương này của Mỹ, sau lần cuối cùng triển khai tới đây vào tháng 4-2006.

Máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ

“Các máy bay này sẽ đảm bảo khả năng tấn công toàn cầu nhanh chóng đáng kể, giúp chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, duy trì cam kết đối với các đồng minh, và tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ-châu Á-Thái Bình Dương”, không quân Mỹ cho biết.

Các máy bay ném bom B-1B này sẽ thay thế phi đội máy bay ném bom tàng hình B-52 từ căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota, hiện đang triển khai tại đây. Tuy nhiên, không quân Mỹ không tiết lộ số lượng máy bay B-1B sẽ được triển khai đợt này.

Đợt triển khai này nằm trong kế hoạch của Lầu Năm Góc được ban hành từ năm 2014 nhằm chuyển ít nhất 60% lực lượng không quân và hải quân tới khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020.

Với tầm hoạt động hơn 8.000km, máy bay ném bom B-1B sẽ dễ dàng triển khai tới biển Đông, nơi Lầu Năm Góc đã tiến hành một loạt cuộc tuần tra trên không và trên biển để đối phó với các hoạt động cải tạo và bồi đắp quy mô lớn một cách bất hợp pháp các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam này.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/my-trien-khai-may-bay-nem-bom-b1b-toi-guam-doi-pho-trung-quoc/694288.antd