Mỹ tố Nga, Syria không kích vào trường học khiến 26 người thiệt mạng

Bộ Ngoại giao Nga lập tức bác bỏ cáo buộc và khẳng định Moscow không liên quan đến vụ tấn công vào trường học ở tỉnh Idlib, Syria.

Chính quyền Mỹ ngày 27/10 cho biết, có cơ sở khẳng định cuộc không kích nhằm vào tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát ở miền bắc Syria là do Nga hoặc chính quyền tại Damascus thực hiện, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em.

Chiến tranh khiến cơ sở hạ tầng ở Syria bị tàn phá nặng nề. (Ảnh: ABC News)

Tuy nhiên, trong một diễn biến cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc tương tự từ Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, khẳng định Moscow không liên quan đến vụ tấn công nói trên.

Trước đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc không kích ở tỉnh Idlib vừa qua là đẫm máu nhất nhằm vào trường học trong vòng 6 năm qua, kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại Syria./.

Hồng Quân/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-to-nga-syria-khong-kich-vao-truong-hoc-khien-26-nguoi-thiet-mang-564130.vov