Mỹ tìm chiến lược mới cho Afghanistan

Ngày 24-4, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân Afghanistan đã từ chức sau khi hơn 140 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công do nhóm phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự hôm 21-4.

Thất bại an ninh

Trong thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nêu rõ: "Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim đã từ chức".

Theo ông Shah Hussain Murtazawi, quyền phát ngôn viên của Tổng thống Ghani, nguyên nhân của việc từ chức là do vụ tấn công của Taliban ngày 21-4 vào một căn cứ quân sự tại thành phố miền Bắc Mazar-i-Sharif. Vụ tấn công khiến ít nhất 140 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo một số quan chức, con số thương vong thậm chí có thể cao hơn. Văn phòng Tổng thống cũng tuyên bố, đã thay thế các chỉ huy quân đội sau vụ tấn công.

Vụ tấn công nhấn mạnh những thách thức mà Mỹ phải đối phó hơn 15 năm sau khi đưa quân đến Afghanistan. Vụ tấn công là một thất bại an ninh nghiêm trọng, bởi có tới 10 phần tử Taliban, mặc quân phục Afghanistan và lái xe quân sự, vượt qua 7 chốt kiểm soát, tiến vào căn cứ. Chúng nổ súng liên tục trong 5 tiếng vào các binh sĩ và tân binh không vũ trang đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện tại căn cứ Shaheen nằm ở ngoại ô Mazar-e Sharif, một trong những thành phố phát triển nhất đồng thời được cho là nơi an toàn hơn nhiều nơi khác tại Afghanistan. Những kẻ tấn công đã sử dụng lựu đạn, súng máy, và áo choàng tự sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trên trực thăng đến Kabul ngày 24-4. Ảnh: Reuters

Ưu tiên cho Afghanistan

Các quan chức Mỹ thừa nhận, trong những năm gần đây Afghanistan không nằm trong danh sách ưu tiên của các nhà hoạch định chính sách bởi những vấn đề nóng của Syria, Iraq và Triều Tiên đã tốn quá nhiều công sức của họ.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dành thời gian hoạch định một chính sách mới cho Afghanistan. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, H.R. McMaster, đã đến thăm Afghanistan trong tháng này, trở thành quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền mới đến quốc gia Nam Á này. Nhà Trắng gần đây đã bổ nhiệm Lisa Curtis, một nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn ở Washington, vào vị trí giám đốc cao cấp khu vực Nam và Trung Á tại thời điểm nhiều vị trí khác trong chính quyền Trump vẫn còn trống. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, hiện các cơ quan Mỹ đang tiến hành đánh giá để xác định các mục tiêu và cột mốc mới của Washington ở Afghanistan.

Thêm quân

Cuộc tấn công diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ thả bom "khủng" được gọi là "mẹ của tất cả loại bom" nhằm vào một loạt các hang động và đường hầm của IS gần biên giới với Pakistan. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ cho biết, động thái này không làm thay đổi tình hình chung bởi mối đe dọa lớn hơn vẫn là Taliban, chứ không phải là IS.

Quân đội Afghanistan đang chuẩn bị cho một năm chiến đấu chống Taliban, nhóm khủng bố hiện kiểm soát hoặc tranh chấp hơn 40% lãnh thổ đất nước.

Ngoài gần hàng ngàn binh sĩ của lực lượng liên minh quốc tế, hiện có gần 9.000 lính Mỹ ở Afghanistan. Tướng John Nicholson, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan gần đây đã nói với một phiên tòa của Quốc hội rằng ông cần thêm vài ngàn quân quốc tế để phá vỡ bế tắc trong cuộc chiến lâu dài với quân nổi dậy Taliban.

Quân đội và cảnh sát Afghanistan đã phải vật lộn để đánh bại quân nổi dậy kể từ khi quân đội Mỹ và NATO chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 12-2014. Theo cơ quan giám sát Mỹ SIGAR, thiệt hại của lực lượng an ninh Afghanistan tăng 35% trong năm 2016, với 6.800 binh lính và cảnh sát thiệt mạng.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_165187_my-tim-chien-luoc-moi-cho-afghanistan.aspx