Mỹ tiêu diệt thêm 17 chiến binh IS ở Libya

Theo thông tin từ quân đội Mỹ hôm chủ nhật (24/9), Không quân Mỹ đã có cuộc tấn công vào vùng sa mạc tại Libya, giết chết 17 chiến binh của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ ở Libya kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Chỉ huy Không quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công hôm thứ 6 (22/9) đã nhắm mục tiêu vào một trại cách 150 dặm (240 km) về phía đông nam của Sirte, nơi đã từng là thành trì của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Libya.

Hình ảnh máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ

"IS và al-Qaeda đã lợi dụng những không gian chưa được kiểm soát ở Libya để thiết lập các khu căn cứ và lên kế hoạch, chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố", tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết.

Cuộc tấn công được cho là cuối cùng của quân đội Mỹ ở Libya diễn ra vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, khi hơn 80 tay súng của Nhà nước Hồi giáo đã chết trong các cuộc không kích của Mỹ ở các trại bên ngoài Sirte.

Cuộc tấn công đó đã được thực hiện bởi 2 chiếc máy bay ném bom B-2, cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri và kéo dài 30 giờ.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-tieu-diet-them-17-chien-binh-is-o-libya-59920.html