Mỹ tiếp tục 'ra chiêu mới' điều tra Nga can thiệp bầu cử

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thành lập một bồi thẩm đoàn lớn tại thủ đô Washington D.C. để điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Hãng thông tấn RT của Nga dẫn nguồn tin riêng cho biết, công tố viên đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, Robert Mueller, cựu giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) đã thành lập một bồi thẩm đoàn lớn tại thủ đô Washington D.C. để điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller

Các nguồn tin giấu tên cho biết bồi thẩm đoàn đã bắt đầu làm việc tại thủ đô Washington "trong nhiều tuần gần đây". Việc thành lập bồi thẩm đoàn cho phép công tố viên Mueller ra trát hầu tòa và buộc các nhân chứng phải ra đối chất, lấy lời khai của những người có liên quan.

Động thái này đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc điều tra mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là một "cuộc săn phù thủy". "Việc thành lập bồi thẩm đoàn là một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra của ông Mueller. Điều này cho thấy ông ấy đã phát hiện ra các thông tin mà có thể dẫn tới các cáo buộc hình sự", cựu công tố viên Paul Callan cho biết.

Mỹ là một trong số ít các quốc gia sử dụng bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm đoàn được thành lập nhằm mục đích loại bỏ các vụ án được khởi tố thiếu căn cứ và đặc biệt hữu ích trong các vụ khủng bố, tham nhũng công và tội phạm có tổ chức.

Động thái này của ông Mueller được cho là nhằm cuộc gặp hồi tháng 6/2016 của con trai Tổng thống Trump, Donald Trump Jr. và con rể kiêm cố vấn Nhà trắng, Jared Kushner với một luật sư Nga.

Tùng Bách (theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-tiep-tuc-ra-chieu-moi-dieu-tra-nga-can-thiep-bau-cu-d105436.html