Mỹ thúc giục Trung Quốc 'làm mọi cách' khống chế Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17.2 đã thúc giục Trung Quốc sử dụng mọi biện pháp nhằm kiềm chế CHDCND Triều Tiên trong cuộc gặp Ngoại trưởng Vương Nghị, theo Yonhap.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp tại Bonn

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Bonn (Đức) bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G-20. Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước gặp nhau kể từ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20.1.

“Ngoại trưởng Tillerson đã nêu bật mối đe dọa do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gây ra và thúc giục Trung Quốc sử dụng mọi công cụ sẵn có để tiết chế hành vi gây bất ổn của Triều Tiên”, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói trong một thông báo.

Ông Tillerson và ông Vương gặp nhau chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung, hành động khiêu khích đầu tiên kể từ khi ông Trump vào Nhà Trắng.

Tại cuộc gặp, hai quan chức cũng ghi nhận cuộc gọi điện thoại đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và đã thảo luận những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hợp tác song phương trong khi giải quyết những khác biệt một cách xây dựng, ông Toner nói.

Hai bên cũng trao đổi về sự cần thiết tạo ra một sân chơi công bằng cho thương mại và đầu tư, ông cho biết thêm.

Tân Hoa xã đưa tin Ngoại trưởng Tillerson “đã nhắc lại lập trường của Mỹ là tôn trọng chính sách ‘một Trung Quốc’ trong vấn đề Đài Loan.

Chính quyền Trump đang soạn thảo một chính sách mới đối với Triều Tiên. Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về chính sách này, nhưng một điểm then chốt là Mỹ có thể gây sức ép để Trung Quốc vận dụng ảnh hưởng của mình là nước cung cấp lương thực và năng lượng chính cho Triều Tiên để kiềm chế chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông Tillerson đã hé lộ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những công ty Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc đe dọa hay sử dụng các biện pháp trừng phạt là cần thiết để buộc giới lãnh đạo tại Bình Nhưỡng và những người ủng hộ họ đánh giá lại những thiệt hại và lợi ích của việc tiếp tục các chính sách hiện hành.

Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-thuc-giuc-trung-quoc-lam-moi-cach-khong-che-trieu-tien-792640.html