Mỹ tập trung 'tiêu diệt': Thách thức IS kháng cự dữ dội từ Mosul

Mỹ đã chuyển sang 'chiến thuật tiêu diệt', bao vây các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria thay vì đánh bật chúng

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết mục tiêu mới hiện tại là giết chết các tay súng ngay tại Syria và Iraq thay vì để họ trốn chạy.

Mỹ đã chuyển sang "chiến thuật tiêu diệt", bao vây các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria thay vì đánh bật chúng ra khỏi thành trì và đẩy chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 28/5 cho biết.

"Chiến lược của chúng tôi hiện tại là tăng cường chiến dịch chống lại ISIS. Nhóm này là một mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia văn minh. Và điểm mấu chốt là chúng ta sẽ tiến hành chiếc dịch theo cách tăng tốc và củng cố thành quả", ông Jim Mattis chia sẻ trong chương trình "Face the Nation "của CBS News.

Lực lượng Iraq đang tăng cường tấn công để kết thúc chiến dịch tại Mosul. (Nguồn: WSJ)

Giai đoạn khó khăn nhất

Các lực lượng Iraq đang tiến hành cuộc tấn công tái chiếm lại các khu vực cuối cùng tại Mosul hiện đang do IS kiểm soát – đây được coi là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến chống lại IS - hiện đang ở tháng thứ tám.

Quân đội, cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố đặc nhiệm đã bắt đầu hoạt động tấn công tại các vùng bên ngoài Thành cổ phía tây Mosul ngay trước bình minh sáng thứ bảy 27/5. Chiến dịch này được sự hỗ trợ từ các cuộc không kích và pháo kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Tiếng nổ từ các vụ tấn công vang lên khoảng 3 giờ sáng ngày 27/5 và tiếp tục vào buổi chiều.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là ưu tiên giải phóng người dân trước các vùng lãnh thổ," Tướng Yahya Rasool, phát ngôn viên của quân đội Iraq ngày 27/5 cho biết.

Mosul là thành phố lớn nhất IS kiểm soát được ở Iraq và khu vực Thành cổ cũng là nơi có nhà thờ Hồi giáo Grand Nouri – nơi kẻ cầm đầu IS Abu Bakr al-Baghdadi đã công khai tuyên bố thành lập một Caliphate tự xưng, bao gồm nhiều vùng lãnh thổ Iraq và Syria vào tháng 7/2014.

Trong khi toàn bộ thành phố này đang bị lực lượng Iraq bao vây, các chỉ huy Mỹ và Iraq đang dự kiến rằng các tay súng IS sẽ kháng cự dữ dội tại các khu vực cuối cùng nằm trong tay chúng.

Ông Mattis cho biết: "Mục đích của chúng tôi là các tay súng chiến đấu đến từ nước ngoài sẽ không còn sống sót sau trận đánh để trở về Bắc Phi, châu Âu, Mỹ, châu Á, châu Phi. "Chúng tôi sẽ không cho phép họ làm như vậy. Chúng ta sẽ buộc họ nằm lại đó. "

Quân đội Iraq cho biết IS hiện kiểm soát chưa tới 10% diện tích tây Mosul và hiện chính phủ đã tăng cường vây ráp các tay súng cực đoan trong các tòa nhà và đặt chất nổ dọc theo nhiều con đường hẹp của Thành cổ.

Lực lượng Iraq sẽ phải tiến hành các trận đánh cuối chủ yếu bằng lực lượng bộ binh khi các xe thiết giác quá lớn để tiến vào đường phố và các ngõ hẻm tại đây - nơi vẫn còn khoảng 200.000 thường dân.

LHQ đã sẵn sàng trực chiến

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến này, dự kiến sẽ đưa hầu hết 200.000 người dân vẫn đang sinh hoạt tại Thành cổ tới các trại tị nạn – hiện cũng đang quá tải.

Thứ sáu 26/5, LHQ cho biết những người dân còn lại đang phải sống trong cảnh ngộ hết sức khó khăn, thiếu nước sạch, thuốc men và thực phẩm, trong khi đang bị IS dồn vào những ngôi nhà đầy chất nổ để trở thành lá chắn sống cho bọn chúng.

Ông Stephen O'Brien, một quan chức hàng đầu của LHQ về cứu trợ nhân đạo cho hay các tay súng bắn tỉa thuộc IS đã cố ý nhắm mục tiêu trẻ em.

Ông O'Brien nói: "Luật pháp quốc tế còn mơ hồ. "Bảo vệ mạng sống của người dân là một nghĩa vụ pháp lý và đạo đức đứng trên tất cả các mục tiêu khác".

Việc sử dụng lá chắn sống của IS cùng hàng loạt cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã dẫn tới sự tàn phá nghiêm trọng cả về người và của tại chiến trường tây Mosul.

Hôm thứ Năm 25/5, Lầu Năm Góc cho biết một cuộc điều tra của quân đội Mỹ đã kết luận rằng 101 thường dân đã bị giết chết bởi một cuộc không kích của Mỹ vào ngày 17/3 nhằm vào một căn nhà – vụ việc đã kéo theo nhiều vụ nổ khác do các tay súng IS thực hiện. Căn nhà này – nơi nhiều người dân đang trú ẩn, sau đó đã đổ sập khiến 36 người vẫn mất tích.

Quân đội Iraq ngày 26/5 cho hay họ đã thả tờ rơi xuống Thành Cổ, hướng dẫn các cư dân ở đó di tản tới nơi có các lực lượng an ninh đã chờ để đưa họ đến các địa điểm an toàn và các trại tị nạn để thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt hiện nay. Các chỉ huy Mỹ nói rằng cuộc chiến tại Mosul là cuộc chiến tại khu vực đô thị dữ dội nhất kể từ Thế chiến II.

(Theo WSJ)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-tap-trung-tieu-diet-thach-thuc-is-khang-cu-du-doi-tu-mosul-240299.html