Mỹ tập trận ở Thái Lan 'để kiềm chế Trung Quốc'

Các cuộc tập trận chung với các đối tác ở Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, trở thành một trong những công cụ giúp Mỹ kiềm chế Trung Quốc trong tình hình địa chính trị mới, RUVR nhận định.

Tại Thái Lan đang diễn ra cuộc tập trận “Cobra Gold 2011” (Hổ mang vàng-2011) với quy mô lớn nhất ở Đông Nam Á, với sự tham gia của hơn 13.000 nhân viên quân sự từ 7 quốc gia gồm Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản; cùng với quan sát viên từ 17 nước khác. Tham gia cuộc tập trận này có các máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như tàu sân bay chống tàu ngầm của Mỹ. Trong cuộc tập trận năm nay có khoảng 7.500 thủy quân lục chiến, thủy thủ và phi công Mỹ tham gia. Ông Dmitry Mosyakov, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu các nước Đông Nam Á, Australia và Thái Bình Dương thuộc Học viện Đông phương học, Viện hàn lâm khoa học Nga nhận định: “Trong bối cảnh hiện nay, cuộc tập trận thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước ở Đông Nam Á đang đối mặt với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Lần đầu tiên, trong năm nay, một quốc gia có ảnh hưởng như Malaysia tham gia, tạo ra một bầu không khí nhất định xung quanh cuộc tập trận này. Tức là, trên thực tế, những quốc gia tập trận ủng hộ việc tăng cường ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự của Mỹ trong các vấn đề Đông Nam Á”. Từ lâu, Mỹ quen với việc chiếm ưu thế, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy mà trong khu vực này lại xuất hiện một người khổng lồ mới, thách thức quyền bá chủ của Mỹ. Sự nổi lên của Trung Quốc thể hiện không chỉ trong sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh kinh tế. Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự và đang thể hiện mạnh mẽ trong tranh chấp chính trị và lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khiến Mỹ "khó chịu". Trong giai đoạn khủng hoảng gay gắt nhất trong quan hệ Trung - Nhật về quần đảo Senkaku, Mỹ ủng hộ Tokyo và gây áp lực chưa từng có đối với Trung Quốc. Washington cũng đề xuất hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines và một số nước khác ở Đông Nam Á ở biển Đông. Bắc Kinh coi đó là sự can thiệp trực tiếp của Washington trong khu vực lợi ích của mình. Đến một mức độ nhất định, có thể coi cuộc tập trận quy mô lớn trên biển giữa Mỹ và Hàn Quốc gần bờ biển Trung Quốc là một kiểu sức ép của Washington đối với Bắc Kinh. Và bây giờ là cuộc tập trận “Cobra Gold 2011”. Phản ứng của Trung Quốc sẽ như thế nào? Rất có thể, đó sẽ là cuộc tập trận quy mô lớn của không quân và hải quân Trung Quốc ở biển Đông, nhà Đông Phương học người Nga Dmitry Mosyakov nhận xét. Theo RUVR

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/My-tap-tran-o-Thai-Lan-de-kiem-che-Trung-Quoc/20112/130476.datviet