Mỹ tăng quân tới chiến trường Afghanistan

Trong một quyết định gây tranh cãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phê duyệt kế hoạch cử gần 4.000 binh sĩ tới Afghanistan, nhằm đối phó với tổ chức vũ trang Taliban và các nhóm khủng bố khác.

Binh lính Mỹ tại Afghanistan

Năm 2001, sau vụ tấn công vào toà tháp đôi ở New York, Mỹ đã phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan. Từ đó tới nay, quân đội Mỹ vẫn hiện diện ở chiến trường này. Qua ba đời Tổng thống, từ ông George Bush tới Barack Obama và nay là Trump, Mỹ vẫn chưa giải quyết xong hậu quả cuộc chiến ở Afghanistan.

Theo thống kê, đã có 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Afghanistan. Con số này thấp hơn nhiều so với hơn 31 dân thường, khoảng 42.000 tay súng Taliban và các tổ chức vũ trang khác bị chết trong các cuộc xung đột. Dư luận và cả chính giới Mỹ đã nhiều phen đặt vấn đề cần rút quân khỏi nước này, nhưng không xong.

Reuters hôm qua cho biết Tổng thống Trump đã quyết định gia tăng số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan thêm 3.900 người, bổ sung vào quân số 8.400 lính hiện hữu. Đây là một phần trong chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan.

Trong tuyên bố ngắn gọn tại căn cứ quân sự ngoài thủ đô Washington, Tổng thống Trump cho biết “đang tiêu diệt những kẻ khủng bố” và quân đội sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Theo ông Trump, chiến lược mới của Mỹ nhằm ngăn chặn Afghanistan trở thành “nơi trú ẩn” an toàn cho các tổ chức phiến quân Hồi giáo, không để nơi đây trở thành bàn đạp để phiến quân tấn công Mỹ. Theo Reuters, ông Trump dự định cũng sẽ đưa ra chính sách cứng rắn hơn với Pakistan.

“Chúng ta đang chi hàng tỉ, hàng tỉ đô-la cho Pakistan trong lúc họ vẫn đang nuôi dưỡng những kẻ khủng bố chúng ta chiến đấu. Không thể cứ im lặng mãi với Pakistan. Mọi thứ cần phải thay đổi, và phải thay đổi ngay tức thời. Họ sẽ có nhiều thứ nếu hợp tác với những nỗ lực của chúng ta ở Afghanistan, và mất nhiều thứ nếu tiếp tục trở thành căn cứ của khủng bố”-ông Trump cho biết.

Sẽ không có gì đáng nói trước và trong chiến dịch tranh cử, ông Trump không thể hiện quan điểm kêu gọi rút quân khỏi Afghanistan. Trên trang cá nhân Twitter, ông Trump từng chỉ trích việc Mỹ tham chiến ở quốc gia này là “tốn quá nhiều máu, thời gian và tiền bạc”. Thay vào đó, Trump tuyên bố số tiền này nên được sử dụng vào việc tái thiết nước Mỹ.

Theo Reuters, cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã cảnh báo tới ông Trump, chiến thắng của Taliban trong cuộc chiến với chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức khủng bố tăng cường hoạt động ở đây, như Al-Qaeda hay các nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). Và ông Trump thừa nhận là với việc rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ sẽ đặt ông Ashraf Ghani vào tình thế nguy hiểm.

Vấn đề là dù nhận ra điều này, nhưng chính sách của ông Trump đối với Afghanistan và cả Pakistan dường như còn khá mơ hồ, như nhận xét của Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Uỷ ban Quân vụ Thượng viện. Trước quyết định tăng quân, ông Trump từng nêu quan điểm có thể thông qua đàm phán hoà bình để đạt được một thoả thuận chính trị với các nhánh của Taliban. “Nhưng chẳng ai có thể rõ bao giờ và liệu chuyện đó có thể xảy ra”-ông Reed bình luận.

Trong lúc còn chưa định hình được chính sách trong khu vực thì như trên đã nói, tuyên bố cứng rắn của ông Trump khiến Pakistan không khỏi phật ý. Theo AFP, cùng đề cao vai trò của Ấn Độ với Pakistan trong cuộc chiến chống Taliban, nhưng thay vì tán dương đồng minh, ông Trump khiến Kabul một phen bẽ mặt. Kết quả là ngay trong ngày hôm qua, phía Pakistan lập tức có phản hồi. “Chẳng có chỗ trú ẩn nào của khủng bố ở Pakistan. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu với các tổ chức khủng bố, bao gồm cả mạng lưới Haqqani”-tướng Asif Ghafoor được Reuters dẫn lời tuyên bố. Ông Ghafoor đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo ngắn tổ chức tại thủ đô Islamabad ngày hôm qua.

Một trong những người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan là chiến lược gia trưởng Nhà Trắng, Steve Bannon. Ông Bannon vừa qua đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải.

AN QUỐC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/my-tang-quan-toi-chien-truong-afghanistan-post200879.html