Mỹ tăng cường quân sự ở Afghanistan

Người đứng đầu Nhà Trắng quyết định dồn sức cho chiến dịch ở Afghanistan dù từng có lần thừa nhận ý định rút quân khỏi cuộc chiến gây tốn kém và tổn thất lớn suốt nhiều năm qua.

“Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại quận Arlington (tiểu bang Virginia) ngày 22-8, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghannistan trong thời gian tới. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể không được vị tổng thống thứ 45 của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới tiết lộ.

Phản bác ý định rút quân khỏi Afghanistan trước đó, Tổng thống Trump cho rằng việc này sẽ làm hoài phí sự hy sinh của những quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến, đồng thời tạo cơ hội cho mạng lưới khủng bố bành trướng.

Quân đội Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

“Kẻ thù không bao giờ được biết về kế hoạch của chúng ta. Tôi không tiết lộ thời điểm tấn công nhưng chúng ta sẽ làm như thế”, Tổng thống D. Trump nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu, người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi Ấn Độ tích cực giúp đỡ Mỹ ổn định Afghanistan, đặc biệt ở các lĩnh vực hợp tác và phát triển kinh tế.

Đáp trả phát biểu của Tổng thống D. Trump, phiến quân Taliban trong một thông báo mới nhất tuyên bố Mỹ nên rút quân thay vì tiếp tục tham gia cuộc chiến. Thông báo cũng cho rằng, Tổng thống D. Trump vẫn “thể hiện sự tự mãn vì sở hữu quyền lực và quân đội”, đồng thời kêu gọi các tay súng tiếp tục chiến đấu, giành độc lập cho Afghanistan từ tay “những kẻ xâm lược”.

Hàng chục nghìn lính Mỹ-Hàn tham gia tập trận quân sự

(HNMO) – Ngày 21-8, hành chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận quân sự chung trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên.

Thương Nguyệt Theo CNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/876040/my-tang-cuong-quan-su-o-afghanistan