Mỹ sốt ruột Trung Quốc xây kết cấu tên lửa tầm xa
Quan chức Mỹ hối thúc hành động khi Trung Quốc sắp hoàn tất các kết cấu trên đảo nhân tạo có thể chứa tên lửa tầm xa ở Biển Đông.
Reuters hôm 21/2 dẫn lời hai quan chức tình báo Mỹ phân tích về việc Trung Quốc sắp toàn thành các kết cấu trên đảo nhân tạo mà theo đó có khả năng chứa được cả tên lửa tầm xa.
“Những kết cấu này trông giống như những kết cấu mà Trung Quốc xây dựng để chứa tên lửa khác" - một quan chức khác cho biết, các kết cấu này có kích thước dài 20m, cao khoảng 10m, có thể được dùng để chứa các tên lửa đất đối không.
Trung Quốc thực hiện quân sự hóa Biển Đông.
Tuy nhiên, họ không bình luận về việc Trung Quốc sẽ đưa các tên lửa tới đây hay không.
Trong một báo cáo hồi tháng 12/2016, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, ông Greg Poling tới từ Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược có trụ sở tại Washington cũng từng cho rằng, Trung Quốc đã lắp đặt vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa ở tất cả 7 thực thể mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Không chỉ xây dựng các kết cấu trên Biển, Trung Quốc còn thực hiện "chiến lược cải bắp" nhằm ngăn chặn nước này tiếp cận đảo ở Biển Đông.
Chiến lược cải bắp là hình thức đan xen tầng tầng lớp lớp các lực lượng quân sự và bán quân sự, trong đó có các tàu cá của ngư dân, tàu hải giám và tàu chiến cùng đi với nhau trên biển. Cách phối hợp lực lượng cùng nhau như vậy sẽ mang đến hình ảnh mềm mại hơn, không mang ý nghĩa tiêu cực như tàu chiến đơn thuần.
Giới tình báo Mỹ cho rằng, những kết cấu đó có thể không phải là mối đe dọa quân sự với lực lượng Mỹ trong khu vực, song có thể là phép thử để xem phản ứng của chính quyền của Tổng thống Trump ra sao.
Trung Quốc tận dụng thời điểm của ông Trump đẩy nhanh quân sự hóa
Tuy nhiên, ông Chas Freeman, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng việc xây dựng trái phép này của Bắc Kinh là nhằm mục đích quân sự, thay vì chỉ là một phép thử chính trị với Mỹ.
Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông không phải chỉ chờ Mỹ.
Giới phân tích tình hình Biển Đông đã nhiều lần cho rằng, không phải mỗi động thái nào từ phía người ở bên kia chiến tuyến là Mỹ thay đổi mà Trung Quốc cũng phải lựa chọn cách hành xử để thay đổi bởi bản chất của Bắc Kinh vẫn là thực hiện mục tiêu quân sự. Cách mà Trung Quốc thay đổi chỉ là tăng tốc hay chậm dần các mục tiêu đó chứ không phải thay đổi kế hoạch liên tục, "nay xây cái này, mai xây cái khác".
Giáo sư Alexander L. Vuving thuộc Trung tâm châu Á-Thái Bình Dương nhận định, tránh xung đột quy mô lớn không những là yêu cầu cấp bách mà còn là chiến lược lâu dài của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong những năm gần đây là do thiếu đi sự răn đe đến từ Mỹ, khi hai nước đang nằm trong vùng xám lẫn lộn giữa xung đột và hòa bình. Những động thái gây hấn của Trung Quốc trong vài năm trở lại đây là minh chứng cho điều này.
Kết hợp Mỹ- Đông Nam Á và trừng phạt kinh tế Bắc Kinh
Bí quyết tránh một cuộc chiến nổ ra trong khi ép buộc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế nằm trong một phương pháp tiếp cận theo hai hướng, đó khéo léo kết hợp thế mạnh giữa “cây gậy” và “củ cà rốt”.
Theo Giáo sư Alexander L. Vuving cách tốt nhất chính là kết hợp một cách đầy đủ sự nỗ lực của Mỹ, các cường quốc như Nhật Bản và Ấn Độ cùng các quốc gia trong khu vực.
Trưc thăng cánh xoay V-22 Ưng biển của Mỹ tập trận chung với quân đội Nhật Bản
Đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á vẫn lựa chọn nghiêng về phía Washington thay vì Bắc Kinh nếu cường quốc số 1 thế giới ủng hộ mạnh mẽ và cam kết nhiều hơn với họ. Nếu chính quyền Trump tăng sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, cam kết bảo vệ Philippines nhiều như Nhật Bản và Hàn Quốc, bên cạnh việc kiềm chế chỉ trích vấn đề nội bộ của Manila, không khó để Tổng thống Duterte ủng hộ ra mặt những bước đi của Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu đối với cá nhân và các công ty tham gia vào các tham vọng của của Trung Quốc ở Biển Đông cũng sẽ đạt được hiệu quả hơn nếu Mỹ nhận được sự giúp sức bởi các nền kinh tế lớn và các quốc gia trong khu vực.
Các công ty nhà nước của Trung Quốc có mặt trong các dự án của Biển Đông đặc biệt dễ bị tổn thương trước các biện pháp trừng phạt do đang khao khát muốn đầu tư ra nước ngoài.
Nếu thiết lập một cách khéo léo, các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt vào các tập đoàn nhà nước quan trọng của Trung Quốc như tổng công ty Dầu khí quốc gia ngoài khơi - chủ sở hữu giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014; China Southern và hãng hàng không Hải Nam – sở hữu các máy bay đi đến các đảo nhân tạo; China Mobile, China Telecom và China United Telecom đơn vị viễn thông đang vận hành mạng lưới thông tin liên lạc trên các đảo tranh chấp; và Công ty Xây dựng Vận tải Trung Quốc, chuyên nạo vét cát để xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa.
Khi cảm thấy bị tổn thương nặng nề trước sự cô lập của quốc tế, nội bộ Trung Quốc sẽ phải từ bỏ tuyên bố bất hợp pháp của mình ở Biển Đông.
Kim Hoa