Mỹ siết sợi xích nóng quanh Triều Tiên

Tình hình Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm sự ủng hộ từ các nước trong khu vực.

Ngày 1/5, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông mong muốn gặp người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, bất chấp nhà lãnh đạo Philippines đang phải hứng chịu sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về cách trấn áp bạo lực trong cuộc chiến chống ma túy tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, Tổng thống Trump khẳng định: “Philippines rất quan trọng đối với tôi về phương diện chiến lược cũng như quân sự. Tôi đang hướng tới một cuộc gặp với ông Duterte. Thật tuyệt nếu cuộc gặp diễn ra tại Nhà Trắng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường lôi kéo các nước, siết sợi xích quanh Triều Tiên

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 29/4, Tổng thống Trump và người đồng cấp Philippines Duterte đã thảo luận về vấn đề “Chính phủ Philippines hành động cứng rắn nhằm trấn áp hoạt động ma túy”.

Động thái trên của ông Trump nằm trong chuỗi nỗ lực tăng cường tiếp cận các đồng minh tại châu Á của Mỹ để đảm bảo sự hợp tác của các nước này trong việc gây áp lực lên Triều Tiên.

Trước đó, hôm 30/4, các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Singapore về mối đe dọa của chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ông Trump cũng mời cả hai nhà lãnh đạo đến thăm Washington.

"Họ đã thảo luận các cách thức để duy trì áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng", một quan chức giấu tên Mỹ cho hay.

Cách đây chừng 1 tuần, Tổng thống Trump cũng đã nói chuyện với lãnh đạo Trung Quốc và Nhật về vấn đề Triều Tiên.

"Chúng tôi cần sự hợp tác ở một mức độ nào đó với càng nhiều đối tác trong khu vực này càng tốt để đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng", Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói hôm 30/4.

"Vì vậy, nếu có gì đó xảy ra tại Triều Tiên thì chúng tôi đã có được sự ủng hộ của mọi người trong kế hoạch hành động có thể phải cần đến tất cả các đối tác của chúng tôi trong khu vực", ông Priebus nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, tổng thống Mỹ đã cảnh báo rằng "một cuộc xung đột lớn, nghiêm trọng" với Triều Tiên là hoàn toàn có khả năng.

Trong tuyên bố mới nhất gây lo ngại cho khu vực, ngày 1/5, Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân vào "bất kỳ thời gian và địa điểm nào" theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng "hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ lựa chọn nào của Mỹ".

Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết chính quyền Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng "tấn công hạt nhân phủ đầu," trừ khi Washington loại bỏ những chính sách thù địch.

Khi đề cập tới khả năng tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 6, quan chức trên nêu rõ: "Các biện pháp tăng cường hạt nhân tới mức tối đa của Triều Tiên sẽ được thực hiện một cách liên tục tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào do ban lãnh đạo tối cao của chúng tôi quyết định".

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-siet-soi-xich-nong-quanh-trieu-tien-3334520/