Mỹ sẽ cân đội tàu mặt nước với Nga?

Sức mạnh của Hải quân Mỹ được tăng cường nhờ các tàu đổ bộ mới, cho phép cân bằng sức mạnh trên biển với đội tàu mặt nước của Nga.

Vào năm 2018 Hải quân Mỹ sẽ được bổ sung thêm các tàu đổ bộ mới.

Cổng thông tin navaltoday.com thông báo rằng, công ty Huntington Ingalls Industries đã hoàn thành cuộc thử nghiệm đối với đổ bộ USS Portland (LPD 27).

Mô hình trên máy tính của tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio

USS Portland là tàu vận tải đổ bộ thứ 11 lớp San Antonio trong tổng số 12 chiếc được đặt hàng.

Tàu có khả năng chở binh sĩ và trang thiết bị kỹ thuật quân sự phục vụ các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các xuồng máy, xe bọc thép, máy bay trực thăng và đổ bộ xe bọc thép, máy bay trực thăng...chúng được dùng để thay thế cho các tàu chiến lớp Cleveland và Trenton.

USS Portland bắt đầu được xây dựng từ tháng 8/2013 và đến tháng 2/2016 được hoàn thành.

Theo nguồn tin này, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành nghiệm thu, thử nghiệm vào cuối mùa hè, sau đó đến đầu năm 2018 USS Portland sẽ được trang bị cho Hải quân Mỹ. USS Portland có chiều dài tàu 208 m, chiều rộng 32 m, độ mướn nước khi đầy tải không quá 7 m.

Con tàu này có trọng tải khoảng 25.300 tấn có khả năng tăng tốc độ đến 20 hải lý và có khả năng đồng thời thực hiện vận chuyển hai thủy phi cơ đổ bộ LCACS, một tàu đổ bộ nhỏ LCU, 14 xe bọc thép lội nước và hơn 700 lính đổ bộ.

Ngoài ra ở phần đuồi tàu có thể đậu 4 trực thăng hoặc 2 máy bay MV-22B Osprey. Phi hành đoàn trên tàu khoảng 350 người.

Loại tàu đổ bộ thuộc lớp này của Hải quân Mỹ được trang bị 2 tổ hợp pháo Mk44 Bushmaster II cỡ nòng 30mm, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không Mk-41 được dùng để tiêu diệt mục tiêu trên không và một số tổ hợp súng máy M2 Browning. Giá của mỗi tàu đổ bộ lớp San Antonio khoảng 1,6 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng, với những trang bị này tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ chỉ có khả năng phòng thủ, tuy nhiên khả năng phòng thủ này chưa đủ mạnh.

Để khắc phục điểm yếu này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch trang bị trên tàu này các loại vũ khí tấn công, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của các tàu lớp này.

Trước đó vào năm 2016 Hải quân Mỹ đã tiếp nhận tàu đổ bộ thứ 10 lớp này và tháng 5/2015 chiếc thứ 9 cũng đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.

Việc sắp hoàn thành chương trình cung cấp loại tàu đổ bộ này đã bổ sung sức mạnh không nhỏ cho Hải quân Hoa Kỳ.

Cùng với các tàu chiến gần bờ LSC, tàu đổ bộ lớp San Antonio đã và đang trở thành một phần quan trọng trong sức mạnh của Hải quân Mỹ. Hiện nay Hải quân Mỹ đang sở hữu 10 tàu đổ bộ lớp này. Sự xuất hiện của chúng sẽ bảo đảm duy trì cân bằng chiến lược trên biển so với đội tàu mặt nước hiện đại của Nga.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-se-can-doi-tau-mat-nuoc-voi-nga-3338757/