Mỹ sắp cấm công dân du lịch tới Triều Tiên

Theo lệnh cấm được thông báo tới các hãng lữ hành, công dân Mỹ cố tình tới Triều Tiên có thể sẽ bị hủy hộ chiếu.

Koryo Tours, hãng lữ hành chuyên tổ chức các chuyến du lịch tới Triều Tiên cho người phương Tây, hôm nay cho biết chính phủ Mỹ sẽ công bố lệnh cấm công dân tới Triều Tiên vào 27/7 và có hiệu lực sau 30 ngày, theo Reuters.

Hãng này cho biết đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng, cơ quan thay Mỹ thực hiện các hoạt động lãnh sự ở Triều Tiên, đã thông báo về lệnh cấm nhưng không nói rõ nó sẽ kéo dài bao lâu.

"Có vẻ trong một tháng tới, người Mỹ sẽ không thể du lịch tới Triều Tiên", Simon Cockrell, giám đốc Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh, nói.

Mỹ sắp ban lệnh cấm công dân tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, một hãng lữ hành khác ở Bắc Kinh là Young Pioneer Tours cho biết đã nhận được thông báo về lệnh cấm.

"Sau thời hạn 30 ngày, hộ chiếu của bất kỳ công dân Mỹ nào du lịch tới Triều Tiên đều sẽ mất giá trị pháp lý", hãng Young Pioneer Tours viết trên trang web.

Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, không trả lời yêu cầu bình luận.

Young Pioneer Tours là hãng lữ hành đã đưa sinh viên Mỹ Otto Warmbier tới Triều Tiên vào cuối năm 2015.

Đầu năm 2016, Warmbier bị bắt và kết án 15 năm lao động khổ sai vì tội lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền ở khách sạn.Triều Tiên thả tự do cho Warmbier hồi tháng 6 trong tình trạng hôn mê. Warmbier tử vong hôm 19/6, một tuần sau khi được đưa về Mỹ.

Nguồn VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/my-sap-cam-cong-dan-du-lich-toi-trieu-tien_n27278.html