Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với CHDCND Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Tillerson nhấn mạnh thời điểm đàm phán sẽ phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo Reuters và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đề nghị Triều Tiên phải chứng minh nước này chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân. Khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên bắt đầu hạ nhiệt từ ngày 15-8. Trước đó, căng thẳng đã gia tăng sau khi Triều Tiên đe dọa bắn đồng thời bốn quả tên lửa đạn đạo tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

* Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên liên quan. Trung Quốc và Nga nhất trí tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định không thể chấp nhận giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua các biện pháp quân sự.

* Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, Bắc Kinh cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên đang ở giai đoạn bước ngoặt và đây là thời điểm để các bên liên quan trở lại vòng đàm phán sáu bên. Trung Quốc cũng hối thúc các bên trở lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn bị đình trệ từ năm 2009. Vòng đàm phán sáu bên lần đầu diễn ra năm 2003.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33804502-my-san-sang-dam-phan-voi-trieu-tien.html