Mỹ rất quan ngại nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông

Đô đốc Mark Richardson, chỉ huy các chiến dịch hải quân của Mỹ cho biết, chính quyền Obama đã làm "rất rõ" với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hình ảnh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa trước và sau khi bị Trung Quốc cải tạo xây đường băng.

Ông Richardson vừa trở về sau chuyến thăm Trung Quốc tuần trước. Phát biểu hôm qua 27.7, ông cho biết, ông nói với đối tác Trung Quốc rằng bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, hoặc xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough gần Philippines, sẽ "được xác định rõ ràng là những quan ngại" với Mỹ.

Ông Richardson cũng nói rằng, trong khi các cuộc chạm trán giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ngày càng nhiều hơn, thì các nghị định thư của hai bên cho các cuộc đối đầu như vậy đã có hiệu quả trong việc tránh leo thang hoặc hiểu lầm.

Ông cho rằng quan hệ hai bên đã tiến triển chứ không phải là bế tắc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, phát biểu tại Vientiane, Lào, nói rằng việc giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông là rất quan trọng.

Ông khẳng định Mỹ thúc đẩy việc ủng hộ pháp quyền, tiến trình pháp lý và ngoại giao để xử lý khác biệt giữa các bên.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-rat-quan-ngai-neu-trung-quoc-tuyen-bo-adiz-o-bien-dong-577085.bld