Mỹ ra mắt siêu tên lửa tàng hình X-51A, hệ thống phòng không Nga - Trung chỉ biết ngước nhìn

Với tốc độ cực lớn và trần bay cực cao, một khi siêu tên lửa siêu âm siêu thanh X-51A của Mỹ tấn công, hệ thống phòng không Nga và Trung Quốc chỉ còn biết 'ngước nhìn'.

 Mỹ luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng với những sản phẩm luôn được giới chuyên gia đánh giá cao, tên lửa tàng hình siêu âm X-51A là một trong số đó.

Mỹ luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng với những sản phẩm luôn được giới chuyên gia đánh giá cao, tên lửa tàng hình siêu âm X-51A là một trong số đó.

X-51A được coi là loại vũ khí đáng sợ nhất hiện nay, thách thức mọi hệ thống phòng không trong thời điểm hiện tại.

Hình dáng khí động học rất khác biệt so với các tên lửa truyền thống.

Sử dụng động cơ khỏe, tên lửa X-51A có thể bay với vận tốc tối đa khủng khiếp lên tới Mach 6,5.

Trần bay của loại tên lửa này lên tới hơn 21km. Điều này vượt qua tầm với của nhiều loại tên lửa phòng không hiện nay.

Tầm bay của tên lửa này cũng rất xa, lên tới 740km.

Gần đây liên doanh Nga-Ấn Độ cũng đã cho ra mắt phiên bản Brahmos II mang dáng dấp của X-51A.

Tên lửa X-51A được lắp trên cánh của "pháo đài bay" B-52.

Tên lửa X-51A có chiều dài 7,6m, trọng lượng 1,8 tấn.

Với việc được mang bởi pháo đài bay B-52, tên lửa X-51A có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trên khắp trái đất chỉ trong 1 giờ.

Và việc đánh chặn một tên lửa có tốc độ Mach 6,5, trần bay 21km và ứng dụng vật liệu mới giúp tán xạ radar là điều cực kỳ khó khăn cho các hệ thống phòng không hiện nay nếu không muốn nói là bất khả thi.

Việc tiếp tục cho ra mắt những siêu vũ khí, Mỹ sẽ khẳng định vị trí cường quốc quân sự số 1 trong nhiều thập kỷ nữa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/my-ra-mat-sieu-ten-lua-tang-hinh-x51a-he-thong-phong-khong-nga-trung-chi-biet-nguoc-nhin/735005.antd