Mỹ phủ nhận thông tin trì hoãn đàm phán với Nga về Aleppo

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát quận Myessar, phía đông Aleppo ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Tân Hoa xã, ngày 6/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ những cáo buộc của Nga nói rằng Washington đang trì hoãn cuộc đàm phán về vấn đề rút phiến quân Syria khỏi thành phố Aleppo nhằm mục đích "câu giờ" cho lực lượng nổi dậy này.

Tuyên bố trên được ông Kerry đưa ra khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, những kẻ khủng bố không tự nguyện rời khỏi Aleppo sẽ bị tiêu diệt.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội chính quyền Syria đã chiếm thêm 5 quận mới tại phía Đông Aleppo, trong đó có khu vực chiến lược Shaar.

Theo SOHR, quân đội Syria hiện đã kiểm soát hơn 70% khu vực thành trì trước đây của phiến quân ở phía Đông Aleppo./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-phu-nhan-thong-tin-tri-hoan-dam-phan-voi-nga-ve-aleppo/419596.vnp