Mỹ phong tặng danh hiệu anh hùng cho 3 kẻ khủng bố

Tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/9 đưa tin 3 người Mỹ chết tại Syria đã được quân đội Mỹ phong tặng danh hiệu anh hùng. Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ cho đây là việc tặng huy chương cho những kẻ chiến đấu trong hàng ngũ khủng bố.

Cờ Mỹ phất phới tại thị trấn biên giới Tal Abyad của Syria, nơi quân khủng bố YPG đang nắm quyền kiểm soát

Theo Daily Sabah, ba người này trên danh nghĩa là tới Syria tình nguyện và không liên quan gì tới chính phủ Mỹ, và chiến đấu cùng với lực lượng tự vệ Kurd Syria (YPG), được chính phủ Mỹ bảo trợ nhưng bị Syria và Thổ Nhĩ Kỳ coi là quân khủng bố.

Tuy nhiên, không hiểu sao Mỹ lại công nhận tư cách và phong anh hùng. Hay họ là sĩ quan đặc nhiệm hoặc tình báo trá hình? Tờ báo đặt cầu hỏi.

Việc phong tặng này khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ngứa mắt”, vì trong mắt Ankara, lực lượng YPG cũng là khủng bố và là mối đe dọa an ninh số 1 cho Thổ Nhĩ Kỳ (vì YPG liên kết với du kích PKK ở miền nam nước Thổ).

Một học giả Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn lời, cáo buộc Mỹ muốn leo thang căng thẳng với Ankara khi cố tình ủng hộ... khủng bố: “Tại sao Mỹ lại công khai ủng hộ những người Mỹ chiến đấu với YPG?”.

Tuần trước, các vùng kiểm soát của YPG ở Syria công khai treo cờ Mỹ (như thách thức Thổ Nhĩ Kỳ), việc này càng khiến chính quyền Ankara tức điên.

Theo giới quan sát, có lẽ do lo sợ viễn cảnh bị Thổ úp sọt nên YPG treo cờ Mỹ cho... chắc ăn. Hoặc cũng có thể Mỹ chỉ đạo việc này, để nhắc nhở đồng minh NATO rằng “đây là đất của Mỹ, chớ động vào”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Mỹ khi được hỏi có phải Mỹ bày trò xúi giục không thì ông này nói “Mỹ không biết có chuyện treo cờ...”

Cũng liên quan tới việc Mỹ bảo trợ khủng bố, hôm 18/9, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tấn công quân đội Syria làm chết 60 binh sĩ, trong đó có tin nói rằng có 10 đặc nhiệm Nga. Mỹ thừa nhận vụ tấn công nhưng nói là do nhầm lẫn, tưởng đâu là IS.

Trước đây đã có nghi ngờ cho rằng Mỹ bảo trợ cho nhóm khủng bố Al-Nusra ở Syria nhưng qua vụ việc trên lại có cáo buộc Mỹ đứng đằng sau cả IS để gây rối ở Syria.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/my-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-cho-3-ke-khung-bo-481066.html