Mỹ phát triển máy bay cánh quạt nghiêng thế hệ mới

Hãng sản xuất trực thăng Bell Helicopter mới đây đã công bố mẫu máy bay không người lái cánh quạt nghiêng V-247 Vigilant, có thể đáp ứng các yêu cầu của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey

Máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey

Trong một tuyên bố, Bell Helicopter cho biết: “Máy bay Bell V-247 Vigilant đáp ứng được toàn bộ khả năng đặt ra trong Kế hoạch Hàng không của Lính thủy đánh bộ Mỹ”.

Cũng theo Bell Helicopter, dòng máy bay mới này sẽ hoạt động ở cả trên biển và trên đất liền.

Cụ thể, máy bay cánh quạt nghiêng Bell V-247 Vigilant sẽ thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử; tình báo, trinh sát, hộ tống...

Chiếc máy bay này có thể mang theo các hệ thống cảm biến phân giải cao, phao âm phát hiện vật dưới nước, các module tìm kiếm mục tiêu, ngư lôi MK-50 và tên lửa Hellfire.

Được biết, Bell Helicopter sẽ bắt đầu chế tạo dòng máy bay này vào năm 2023.

Nhật Khánh

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/my-phat-trien-may-bay-canh-quat-nghieng-the-he-moi-483406.html