Mỹ phát hành 115 tỷ USD trái phiếu chính phủ khiến Trung Quốc lo ngại

VIT - Theo nguồn tin từ Báo tài chính quốc tế, Chính phủ Mỹ dự định trong tháng này sẽ phát hành khoảng 115 tỷ USD trái phiếu chính phủ, phá kỷ lục lượng phát hành trái khoán lớn nhất trong lịch sử. Hành động này khiến Trung Quốc vô cùng lo lắng.

Chịu tác động từ những ảnh hưởng của các nhân tố như sức ép từ tình trạng lạm phát, nhu cầu quốc tế và những lời nhận định trước đó của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ FED, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ trong mấy tuần qua đã biểu hiện khá tốt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong bối cảnh lãi suất từ quốc trái không thay đổi lớn mà Bộ Tài chính Mỹ dám đồng thời trong cùng một tuần bán ra các loại trái khoán. Từ ngày 27 – 30/7, Bộ Tài chính Mỹ dự định chào bán 6 tỷ USD công trái chống lạm phát kỳ hạn 20 năm (TIPS), 42 tỷ USD công trái kỳ hạn 2 năm, 39 tỷ USD công trái kỳ hạn 5 năm và 28 tỷ USD công trái kỳ hạn 7 năm, tổng cộng là 115 tỷ USD, con số này đã vượt mức kỷ lục cũ của ngày 22/6 là 104 tỷ USD. Có nhà phân tích lo lắng, chào bán trái phiếu chính phủ có thể sẽ phá hoại nền kinh tế. Theo ý kiến của một số chuyên gia, tiêu thụ một lượng lớn trái phiếu mặc dù có lợi cho việc giảm giá thành vốn của chính phủ, có lợi cho người nộp thuế, đồng thời cũng giúp cho các doanh nghiệp và nhà tiêu dùng Mỹ nhận được vốn. Tuy nhiên, nếu kênh huy động vốn này bị gián đoạn, có thể khiến lãi suất công trái và chi phi vốn tăng cao, phá hủy những nỗ lực khôi phục kinh tế của chính phủ, làm giảm lòng tin của mọi người vào số tài sản đồng USD, làm tổn hại đến giá trị của đồng USD. Hiện tại, đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ đang chịu “sự dày vò” nghiêm trọng. Theo số liệu mà Tập đoàn Barclays công bố, nửa đầu năm nay số lượng đồng USD phát hành đã lên tới gấp đôi đạt 963 tỷ USD, còn trong nửa cuối năm nay sẽ có thể lên tới 1100 tỷ USD, in tiền với số lượng lớn sẽ khiến cho trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá, đến tháng 6 năm nay, trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm 4,46%, đến tháng 7/2009, lượng cung ứng công trái này là 1150 tỷ USD, vượt xa mức 434 tỷ USD năm 2008 và 350 tỷ USD năm 2007. Chiều hướng trong tuần tới của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ phụ thuộc vào lượng cung ứng công trái lập mức kỷ lục mới, kết quả GDP quý II và thị trường cổ phiếu. Theo một số nhà phân tích, kinh tế phục hồi sẽ có lợi cho thị trường cổ phiếu, đều có thể kìm chế nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ. Phát hành một lượng lớn trái phiếu chính phủ, khiến thị trường lo lắng về sự mất giá của đồng USD. Ông Lưu Dục Huy Phó Chủ nhiệm Phòng Tài chính của Viện nghiên cứu tài chính, kiêm Chủ nhiệm Trung tâm đánh giá kinh tế thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, lượng phát hành trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng lên, sức mua đồng USD lại không ngừng giảm xuống. “Điều này không phải là một rủi ro tín dụng, mà chính là nguy cơ mất giá”. Không những thế, chính phủ Mỹ vẫn đang tiến hành tiền tệ hóa các khoản nợ khiến cho giá nguyên liệu sản xuất toàn cầu tăng lên. Trung Quốc hiện đang đối mặt với áp lực trên. “Điều này có nghĩa là sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế Trung Quốc, các doanh nghiệp sẽ đứng trước áp lức về chi phí cao”, ông Lưu cho biết thêm. Trung Quốc không thể thông qua phương thức giá để giải tỏa áp lực chi phí sản xuất. Đây cũng khiến cho các doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước nguy cơ phá sản.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/taichinhnganhang/la63780/default.htm