Mỹ phải 'chết sốc' với lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên

Mỹ hay Hàn Quốc có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên lại trang bị 'khủng' tới như vậy.

Một trong những đơn vị gây được nhiều sự chú ý nhất trong cuộc duyệt binh hôm 15/4 vừa rồi ở Bình Nhưỡng chính là lực lượng đặc nhiệm của nước này với trang bị cực kỳ hiện đại. Nguồn gốc các trang bị này khả năng là do Triều Tiên tự sản xuất có thể là theo mẫu của nước ngoài, rất ít có thể xảy ra việc mua ở nước ngoài khi mà Bình Nhưỡng chịu lệnh cấm vận vô cùng gắt gao.

Một trong những đơn vị gây được nhiều sự chú ý nhất trong cuộc duyệt binh hôm 15/4 vừa rồi ở Bình Nhưỡng chính là lực lượng đặc nhiệm của nước này với trang bị cực kỳ hiện đại. Nguồn gốc các trang bị này khả năng là do Triều Tiên tự sản xuất có thể là theo mẫu của nước ngoài, rất ít có thể xảy ra việc mua ở nước ngoài khi mà Bình Nhưỡng chịu lệnh cấm vận vô cùng gắt gao.

Theo các chuyên gia, lính đặc nhiệm Triều Tiên được trang bị kiểu mũ chống đạn và áo giáp theo tiêu chuẩn PASGT của Mỹ. PASGT là viết tắt của cụm từ “Personnel Armor System for Ground Troops” tạm dich là “Hệ thống giáp chống đạn dành cho bộ binh”. Loại mũ được binh lính Triều Tiên sử dụng còn có giá nhỏ phía trước để gắn kính nhìn đêm, tuy nhiên giá nhỏ này còn có thể sử dụng để gắn các thiết bị phụ trợ khác như đèn pin hoặc camera.

Áo giáo chống đạn của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên là loại áo giáp có kiểu màu ngụy trang khác với bộ quân phục đang được lực lượng này mang trên người. Màu ngụy trang của chiếc áo chống đạn khá giống với trang phục ngụy trang mùa thu được quân đội nga sử dụng. Loại giáp này có thiết kế với nhiều khóa kéo trước ngực giúp người lính có thể nhét các tấm chống đạn nhiều loại vào phía bên trong, bên cạnh đó áo goáp này còn có đủ cả cổ và kiêm luôn nhiệm vụ của một chiếc “bao-xe” với nhiều túi, hộp trước bụng.

Không rõ loại kính nhìn đêm được phía Triều Tiên sử dụng là loại gì nhưng nó khá nhỏ gọn và được thiết kế có cả hai mắt. Loại kính với thiết kế cả hai mắt này khi sử dụng sẽ khiến binh lính không thể ngắm được súng qua đầu ruồi nữa mà phải sử dụng hệ thống ngắm laze hỗ trợ, tuy nhiên có vẻ như loại súng được trang bị cho lực lượng này lại không có hệ thống đèn laze hỗ trợ ngắm bắn ban đêm.

Loại súng được lực lượng đặc biệt Triều Tiên sử dụng trong buổi lễ duyệt binh là loại súng Type-88S. Đây là loại súng do Triều Tiên tự sản xuất dựa trên thiết kế từ khẩu AK-74 của Liên Xô. Loại súng này được phía Triều Tiên thiết kế kèm theo băng đạn dạng ống tròn có sức chưa tới 100 viên. Như đã nói ở trên, súng Type-88S của Triều Tiên không hề được trang bị bất cứ hệ thống ngắm hỗ trợ nào mặc dù có thể dễ dàng nhận ra ở phía trên hộp khóa nòng của súng đã được thiết kế sẵn một rãnh trượt để gắn thiết bị hỗ trợ.

Quân phục của lực lượng đặc biệt Triều Tiên là loại rằn ri với họa tiết ngụy trang theo kiểu rừng rậm (woodland). Loại quân phục này có kiểu rằn ri khá tương đồng với bộ K-07 hiện đang được sử dụng bởi Quân đội Việt Nam tuy nhiên lại có màu đậm và nhiều mảng tối hơi. Thực chất loại quân phục này sử dụng họa tiết rằn ri theo kiểu 93 của Trung Quốc với nhiều mảng màu đậm hơn bộ K-07 của Việt Nam.

Đôi giày của lực lượng này được thiết kế theo kiểu giày bốt da cổ bạt, đây là loại giày được trang bị cho binh lính Mỹ từ sau những năm 1970, việc trang bị cổ giày bạt thay vì hoàn toàn bằng da như những loại giày bốt da cao cổ kiểu cũ sẽ giúp cho binh lính đỡ bị trầy khu vực mắt cá chân do da cứng cọ vào nhất là với giày mới và khi vừa lội nước xong.

Ngoài ra, lực lượng này còn có một vài trang thiết bị phụ trợ khác như găng tay cụt ngón và bọc đầu gối cứng và kính râm. Các trang thiết bị này sẽ giúp binh lính cơ động tốt hơn trên chiến trường mà tránh được các chấn thương không đáng có, ngoài ra cũng giúp người lính có khả năng chiến đấu giáp lá cà tốt hơn trong trường hợp bị đối phương áp sát, kính râm giúp người lính tác chiến trong điều kiện ngược sáng mà không sợ bị chói mắt.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/my-phai-chet-soc-voi-luc-luong-dac-nhiem-trieu-tien-856557.html