Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đang yểm trợ không quân, cung cấp thông tin tình báo và cố vấn cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tiêu diệt IS bên trong lãnh thổ Syria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 và 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một loạt tuyên bố nhằm trấn an Thổ Nhĩ Kỳ- quốc gia đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời xoa dịu căng thẳng giữa hai nước sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: France 24)

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Joe Biden tới Thổ Nhĩ Kỳ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cao cấp của Mỹ tới Ancara sau vụ đảo chính quân sự thất bại hôm 15/7 vừa qua. Ông Joe Biden đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Binali Yildirim.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara sau hội đàm, ông Joe Biden khẳng định, Mỹ không có lợi gì khi bảo vệ bất cứ ai làm hại đến các đồng minh của mình và sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng trước.

Ông Biden nêu rõ: “Mỹ không biết trước âm mưu đảo chính vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi lên án và lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra, đồng thời hỗ trợ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận với những thành phần tham gia cuộc đảo chính này. Các chuyên gia pháp lý của chúng tôi đang làm việc với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh giá về những tài liệu và chứng cứ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của tòa án Mỹ”.

Về phần mình, Tổng thống Tayyip Erdogan đã hối thúc Mỹ nhanh chóng đưa ra quyết định về việc dẫn độ Giáo sỹ Gulen sau khi nhận được các chứng cứ từ nước này.

Ông Erdogan nói: “Theo Hiệp ước dẫn độ giữa hai nước, những đối tượng như Giáo sỹ Gulen sẽ phải bị bắt giữ và bị giam trong suốt quá trình xét xử. Tôi muốn nhắc lại rằng điều này không nên bị xem nhẹ. Tôi tin tưởng Mỹ sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Liên quan đến chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria nhằm tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, phó Tổng thống Joe Biden bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ phải được kiểm soát bởi Thổ Nhĩ Kỳ và không nên có sự chiếm đóng bởi bất kỳ nhóm nào khác, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục yểm trợ trên không cho chiến dịch này.

Hiện nay, Mỹ đang cung cấp cho Thổ Nhỹ Kỳ sự yểm trợ không quân, thông tin tình báo và cả các cố vấn quân sự, để tiến hành chiến dịch tiêu diệt IS bên trong lãnh thổ Syria.

Không chỉ trấn an Thổ Nhĩ Kỳ về vụ dẫn độ Giáo sỹ Gulen, ông Joe Biden cũng tìm cách xoa dịu những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về việc lực lượng dân quân người Kurd tại Syria đang giành quyền kiểm soát ở nhiều vùng lãnh thổ ở Syria, đặc biệt là khu vực biên giới.

Ông Biden nói rằng, Mỹ đã yêu cầu lực lượng dân quân người Kurd quay trở lại phía đông của sông Euphrates – một giới hạn đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh, lực lượng này sẽ không nhận được hỗ trợ của Mỹ nếu không giữ cam kết đó./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-no-luc-han-gan-quan-he-voi-tho-nhi-ky-543969.vov