Mỹ nhượng bộ Nga?

Ông Obama (trái) và ông Medvedev trao đổi văn kiện đã ký kết về giảm vũ khí hạt nhân

(CATP) Thượng viện Mỹ đang tỏ rõ tới Tổng thống Obama rằng sẽ xem xét nghiêng hẳn về phía những nhượng bộ, đặc biệt về phần lá chắn tên lửa, chính quyền Mỹ có thể đưa ra cách giải quyết về một hiệp ước giảm vũ khí hạt nhân mới với Nga. Trong số nhiều giải pháp bao gồm cả một dự thảo ngân sách quốc phòng được thông qua chiều thứ năm tuần trước, Thượng viện Mỹ đã tán thành cân nhắc một hệ thống lá chắn tên lửa cho Đông Âu mà Nga kịch liệt phản đối. Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, gặp nhau ở Moscow đầu tháng này, đã đặt ra một mục tiêu giảm những vũ khí chiến lược đi khoảng một phần ba. Mục tiêu này sẽ đi kèm với một hiệp ước giảm vũ khí hạt nhân thay thế Hiệp ước giảm trừ vũ khí chiến lược (START), hết hiệu lực từ ngày 5-12 tới.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=26147&mod=detnews&p=