Mỹ - Nhật - Hàn gia tăng trừng phạt Triều Tiên

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Mỹ, Nhật và Hàn ngày 27-10 nhất trí phối hợp gia tăng áp lực để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam cùng người đồng cấp Mỹ Tony Blinken và Shinsuke Sugiyama của Nhật đưa ra tuyên bố chung trên sau cuộc họp ở Tokyo. 3 bên nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt chung nhằm vào Triều Tiên do Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5 hồi đầu tháng trước, cũng như khả năng phối hợp đối phó với các hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng. Các quan chức trên cũng nhất trí hợp tác hối thúc HĐBA LHQ thông qua nghị quyết mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra sau khi Bình Nhưỡng liên tục khiêu khích bằng các vụ thử hạt nhân và tên lửa bất chấp việc đối mặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của HĐBA LHQ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156767_my-nha-t-ha-n-gia-tang-tru-ng-pha-t-trie-u-tien.aspx