Mỹ nhận không kích 'nhầm' lực lượng Syria

BBC hôm nay (30.11) đưa tin, Mỹ thừa nhận đã tiến hành một cuộc không kích ở phía đông Syria làm hàng chục binh sĩ Syria đang chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) thiệt mạng.

Syria nói rằng lực lượng của họ bị tấn công ở Deir al-Zour một cách có chủ ý.

Liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết vụ không kích “nhầm” xảy ra vào ngày 17.9 và nhằm mục đích tấn công cứ điểm của IS.

Các máy bay của Anh, Mỹ, Đan Mạch và Australia đã tham gia vào cuộc không kích nói trên gần Deir al-Zour.

Cuộc tấn công mà quân đội Nga nói rằng đã làm ít nhất 62 binh sĩ Syria thiệt mạng được dừng lại khi Nga thông báo với phía Mỹ nó đánh trúng lực lượng Syria.

Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bày tỏ sự nhầm lẫn này là “đáng tiếc” và nhấn mạnh, cuộc không kích không nhằm mục tiêu vào lực lượng của Syria.

Tuy nhiên Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, cuộc không kích gây chết người vừa qua là có chủ ý.

“Có tới 4 máy bay liên tục tấn công các vị trí của lực lượng Syria trong gần 1 giờ đồng hồ”, Tổng thống Assad nói với AP.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-nhan-khong-kich-nham-luc-luong-syria-615843.bld