Mỹ: Người nhập cư Somali tấn công bằng dao khiến 11 người bị thương

Một vụ tấn công bằng xe và dao vào trường đại học tại bang Ohio làm 11 người bị thương.

Nghi phạm Abdul Razak Ali Artan và hiện trường vụ tấn công bằng dao

Ngày 28.11, một sinh viên trường đại học bang Ohio đã dùng xe và dao tấn công các sinh viên khác làm 11 người bị thương trước khi bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc đang được điều tra như một vụ tấn công khủng bố, một nghị sĩ Mỹ và một nguồn tin chính phủ cho biết.

Nghi phạm Abdul Razak Ali Artan, bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát, sau khi lái xe vào một nhóm người và sau đó nhảy ra khỏi xe và đâm mọi người bằng một con dao bán thịt tại trường Columbus. Kẻ tấn công là một người nhập cư 18 tuổi đến từ Somalia và là một công dân hợp pháp của Mỹ.

Chưa đầy 2 phút sau cuộc gọi điện giúp đỡ đầu tiên, sĩ quan cảnh sát Alan Horujko 28 tuổi đã có mặt và bắn hạ nghi phạm trước khi có thêm nhiều người bị thương.

Cảnh sát Columbus và các trường đại học đang tiếp tục điều tra với sự hỗ trợ của FBI để tìm ra động cơ của vụ tấn công. Trường đại học sau đó mở cửa lại bình thường sau cuộc tấn công.

Lê Kha (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-nguoi-nhap-cu-somali-tan-cong-bang-dao-khien-11-nguoi-bi-thuong-49437.html