Mỹ ngừng bán 26.000 súng trường cho Philippines

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng kế hoạch bán khoảng 26.000 súng trường tấn công cho cảnh sát quốc gia Philippines, các phụ tá của Thượng viện Mỹ nói với Reuters ngày 31.10.

Cảnh sát Philippines đứng canh bên ngoài hiện trường vụ 2 người tình nghi là buôn bán ma túy bị giết ngày 8.10 (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đảng viên Dân chủ cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã phản đối kế hoạch bán vũ khí trên. Ông cho biết ông không sẵn sàng với việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines trước những lo ngại về vi phạm nhân quyền ở quốc gia châu Á này.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines, hai đồng minh lâu năm, trở nên phức tạp trong thời gian gần đây sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phản ứng giận dữ trước những lời chỉ trích của Washington về cuộc chiến chống ma túy bạo lực của ông.

Theo Reuters, hơn 2.300 người đã thiệt mạng trong các hoạt động của cảnh sát hoặc cảnh vệ không rõ danh tính từ khi ông Duterte nhậm chức ngày 30.6.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin không sẵn sàng với việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines trước những lo ngại về vi phạm nhân quyền ở quốc gia châu Á này (Ảnh: AP)

Theo các phụ tá, nhân viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thông báo cho Bộ Ngoại giao rằng ông Cardin phản đối thương vụ bán 26.000-27.000 súng trường tấn công, khiến thỏa thuận bị dừng lại. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về vấn đề này.

Hồi đầu tháng 10, ông Duterte nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng "hãy biến xuống địa ngục". Đồng thời, ông cũng nói Mỹ đã từ chối bán một số vũ khí cho Philippines, nhưng ông không quan tâm vì Nga và Trung Quốc hiện đang là các nhà cung cấp có sẵn.

Theo một số quan chức Mỹ, Washington đã và đang làm hết sức để bỏ qua những lời nói của ông Duterte và không tạo bất kỳ cơ hội nào để ông tiếp tục “bộc phát”.

Sự rạn nứt trong quan hệ với Manila có thể gây ra nhiều vấn đề cho Mỹ tại khu vực mà ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng, Reuters đưa tin.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-ngung-ban-26000-sung-truong-cho-philippines-719671.html