Mỹ ngăn Nga đọc báo cáo về việc tòa Đại sứ Nga ở Syria bị pháo kích

Trong phiên họp mới đây của HĐBA Liên Hợp Quốc, tuyên bố của Nga liên quan đến vụ pháo kích nhắm vào tòa Đại sứ nước này ở thủ đô Syria đã bị đại diện của Mỹ chặn lại.

(Ảnh minh họa: AFP/Timothy A. Clary)

Hãng thông tấn RIA Novosty dẫn lời Phái đoàn Thường trực Nga tại LHQ cho biết, tuyên bố của Nga về việc tòa Đại sứ Nga ở Damascus, Syria bị pháo kích vào hôm thứ Hai vừa qua đã bị Mỹ chặn lại.

"Cả Anh và Ukraina cũng tiếp tay cho hành động của Mỹ. Nó thể hiện một sự vi phạm trắng trợn Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao", Phái đoàn Nga nhấn mạnh.

Vào hôm 4/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tòa Đại sứ nước này tại Damascus đã bị pháo kích vào hôm thứ Hai, 3/10, trong đó một quả đạn pháo rơi ngay gần khu nhà ở bên trong tòa Đại sứ nhưng rất may là không ai bị thương.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quả đạn pháo được bắn từ phía khu vực do tổ chức Mặt trận al-Nusra đang kiểm soát.

Tuấn Ngọc (RIA Novosti)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/my-ngan-nga-doc-bao-cao-ve-viec-toa-dai-su-nga-o-syria-bi-phao-kich-125769