"Mỹ-Nga thành công trong việc cài đặt lại quan hệ"

Ngày 24/6, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định đã có sự cải thiện trong quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Washington sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama nhấn mạnh, hai nước "đã thành công trong việc cài đặt lại mối quan hệ." Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tình báo và chống khủng bố; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường sự hồi phục kinh tế toàn cầu cũng như trong các nỗ lực ngoại giao và nhân đạo liên quan tới Kyrgyzstan; làm sâu sắc hơn hợp tác trên lĩnh vực hiệu quả năng lượng và công nghệ năng lượng sạch. Tổng thống hai nước cũng chứng kiến lễ ký hàng loạt thỏa thuận đầu tư và thương mại lớn giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có thỏa thuận Nga mua 50 máy bay Boeing 737 của Mỹ, với trị giá bốn tỷ USD; theo đó có thể tạo thêm 44.000 việc làm mới cho nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cho biết sẽ đẩy nhanh đàm phán để Nga được gia nhập tổ chức này vì hiện 90-95% các vấn đề liên quan tới tư cách thành viên WTO của Nga đã được giải quyết xong. Tổng thống Mỹ hy vọng những vấn đề còn tồn đọng, tuy khó khăn, song sẽ được giải quyết trong năm nay. Về phần mình, Tổng thống Medvedev cũng hy vọng có thể hoàn tất những vấn đề còn tồn tại trước cuối tháng Chín năm nay. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí trên nguyên tắc thỏa thuận cho phép nhân viên an ninh hàng không hiện diện trên các chuyến bay giữa hai nước trong nỗ lực ngăn chặn khủng bố. Hai tổng thống nhất trí đẩy nhanh nỗ lực cải thiện việc kiểm soát an ninh tại các sân bay cũng như các hãng hàng không hai nước; nhất trí cho phép Mỹ bắt đầu xuất khẩu trở lại thịt gia cầm tới Nga sau gần sáu tháng bị Mátxcơva cấm. Theo ông Obama, giải quyết được vấn đề này có vai trò quan trọng đối với nước Mỹ vì ngành xuất khẩu thịt gia cầm tạo ra hơn 500.000 việc làm trên khắp nước Mỹ. Trong ba năm qua, xuất khẩu thịt gia cầm của Mỹ tới Nga đã đạt mức bình quân 800 triệu USD/năm. Ông Obama thừa nhận có sự khác biệt giữa hai nước trong một số lĩnh vực nhưng hai nước đã giải quyết các mối bất đồng đó một cách thẳng thắn. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Medvedev cho biết ông và Tổng thống Obama đã đạt được những bước tiến trong việc thành lập cơ sở vững chắc cho mối quan hệ của hai nước và điều đó cũng chính là mục tiêu chuyến thăm của ông tới Mỹ. Hiện hai bên đã sẵn sàng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Văn phòng Thư ký Báo chí của Nhà Trắng cho biết, nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga, hai nước đã thỏa thuận về Tuyên bố chung về Khuyến khích và Thực hiện chính phủ mở; Tuyên bố chung về Kyrgyzstan; Tuyên bố chung về Hiệu quả năng lượng; Tuyên bố chung về Ổn định chiến lược. Tuyên bố chung về Hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố; Tuyên bố chung liên quan đến vấn đề nhận con nuôi trong nước; Tuyên bố chung về Afghanistan; Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược trong đổi mới; Tuyên bố chung về việc Nga gia nhập WTO; Tuyên bố chung về Ủy ban Tổng thống Mỹ-Nga..., cũng đã được thỏa thuận trong chuyến thăm này. Đây là lần gặp gỡ thứ bảy giữa hai nhà lãnh đạo song là chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của ông Medvedev trên cương vị Tổng thống Nga. Sau khi khép lại chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Medvedev sẽ sang Canada tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) và Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20)./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mynga-thanh-cong-trong-viec-cai-dat-lai-quan-he/20106/50426.vnplus