Mỹ-Nga đẩy mạnh đàm phán Syria trước thềm ông Trump nhậm chức

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Nga về tình hình Aleppo ở Syria trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tiếp cận khu vực Baeedin, gần Masaken Hanano, ngày 23/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry đang cố gắng thuyết phục Chính phủ Nga và Syria chấm dứt bạo lực tại Aleppo trước khi ông Trump nắm quyền vào tháng 1/2017. Ông Kerry đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov 2 lần trong 1 tuần và đã gặp người đồng cấp Nga để bàn về vấn đề trên hồi đầu tháng 11 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng thúc đẩy vấn đề này. Chúng tôi không từ bỏ nó. Chúng tôi nghĩ chúng tôi cần cho nó một cơ hội".

Tình hình tại Aleppo đang xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Hàng nghìn dân thường được cho là bị mắc kẹt tại các khu vực phía Đông Aleppo trong tình trạng không thể tiếp cận được thực phẩm và nước uống. Đã có một số nỗ lực thiết lập 1 lệnh ngừng bắn, nhưng tất cả đều thất bại.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mynga-day-manh-dam-phan-syria-truoc-them-ong-trump-nham-chuc-20161128142119915.htm