Mỹ: Một tên trộm sử dụng não người để tăng độ phê ma túy

Một người đàn ông ở bang Pennsylvania đang ở tù về tội trộm cắp hiện bị cáo buộc về việc sử dụng một bộ não người để tăng độ phê ma túy.

Fox43.com đưa tin, Joshua Long, 26 tuổi, bị buộc tội vào ngày 15/7 vì đã lạm dụng một xác chết sau khi dì của gã tìm thấy một bộ não nằm ở dưới lối ra vào của một nhà xe lưu động ở quận Penn.

Bộ não nằm trong hộp trưng bày - loại hộp mà bạn vẫn nhìn thấy ở trong viện bảo tàng - ở trong một chiếc túi của Walmart, PennLive cho biết.

Tên Joshua Long, 26 tuổi, bị cáo buộc lạm dụng xác chết. (ảnh: AP).

Nhà xe lưu động này là căn nhà cũ của Robby Zoller và Angela Micklo, cũng là hai nghi phạm trộm cắp hiện đang bị cảnh sát truy đuổi. Micklo là dì của Long.

Cảnh sát cho biết bộ não nói trên được tìm thấy từ tháng trước. Một thành viên trong gia đình đã liên lạc với Long tại nhà tù của hạt Cumberland để hỏi xem tại sao có một bộ não nằm ở trong nhà.

Long đã khai rằng gã ta và Zoller đã sử dụng chất formaldehyde – chất để bảo quản bộ não - để hút “cần sa ướt” nhằm tăng mức độ phê khi dùng thuốc.

Hút cần sa ướt là một xu hướng mới đang nổi lên trong giới tội phạm. Người dùng sẽ ngâm các cây cần sa trong chất lỏng ướp xác trước khi phơi khô để thêm phần kích thích. Tuy nhiên, hút cần sa kiểu này sẽ rất dễ gây ra ung thư, và các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm thương tổn não./.

Phương Chi/VOV.VN Theo The Huffington Post

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-mot-ten-trom-su-dung-nao-nguoi-de-tang-do-phe-ma-tuy-531800.vov