Mỹ lời đậm nhờ công nghiệp vũ khí hạng nặng năm 2016

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Mỹ thông báo rằng doanh số bán vũ khí ra nước ngoài của Mỹ đạt 33,6 tỷ USD trong năm tài chính 2016.

Tuy nhiên, số liệu này thấp hơn so với mức gia tăng lợi nhuận vũ khí kịch tính của năm tài chính 2015 khi lên tới 46,6 tỷ USD.

Các quan chức Mỹ trước đó nói rằng họ dự đoán được xu hướng giảm này do một phần nguyên nhân đến từ cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Daesh (IS).

Tổ hợp thiết bị chuyển đổi bom GBU-10. (Nguồn: ausairpower)

Giám đốc DSCA, Phó Đô đốc. Joseph Rixey cho rằng sự sụt giảm 13 tỷ USD doanh thu không phải là sự thất bại của cơ quan này.

"Chúng tôi không nhìn vào doanh số bán hàng như một chuẩn mực, chúng tôi đang cố gắng để nắm bắt xu hướng….Hoạt động (xuất khẩu vũ khí) thực sự cũng là một phần cơ bản của chính sách đối ngoại."Rixey nói.

Ông Rixey cũng lưu ý rằng tổng số doanh thu đã có thể vượt qua năm tài chính 2015 nếu thỏa thuận trong thời gian dài bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Kuwait, Qatar và Bahrain có kết quả rõ ràng trong năm nay như nhiều người hy vọng.

Mỹ - đại lí vũ khí số 1 thế giới năm 2016 đã thu được 785 triệu USD từ xuất khẩu bom và tên lửa, bao gồm tổ hợp thiết bị chuyển đổi bom GBU-10 đến UAE; 1,2 triệu USD khi bán tên lửa không-đối-không AIM-120D cho Australia; và 1,15 USD tỷ đồng từ Saudi Arabia với xe tăng và xe quân sự M1A2S M88Al / A2 cùng nhiều giao dịch khác.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-loi-dam-nho-cong-nghiep-vu-khi-hang-nang-nam-2016-218348.html