Mỹ lo sợ trước sự xuất hiện của Su-30SM1

Đánh giá khả năng chiến đấu của tiêm kích mới Su-30SM1, các chuyên gia của tờ báo Mỹ khẳng định, Su-30SM1 trở thành mối đe dọa nghiệm trọng đối với Mỹ.

Thông tin về việc công ty “Irkut” thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp máy bay tiêm kích siêu cơ động Su-30SM thành phiên bản mới Su-30SM1 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của phương tiện truyền thông, đặc biệt là Mỹ.

Kho vũ khí trên Su-30SM sẽ được bổ sung thêm các loại vũ khí mới trong phiên bản nâng cấp Su-30SM1 trở thành mối đe dọa thực sự đối với Mỹ.

Các chuyên gia của tờ báo The National Interest đã phân tích và khẳng định rằng, so với người tiền nhiệm phiên bản Su-30SM1 đã được nâng cấp hệ thống điện tử và hệ thống vũ khí trang bị.

Hệ thống điện tử trên Su-30SM1 được nâng cấp cho phép sử dụng các loại vũ khí mới có độ chính xác cao. Nhờ các loại vũ khí mới này kết hợp với khả năng siêu cơ động, sức mạnh chiến đấu của Su-30SM1 được đánh giá không thua kém gì máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Tờ báo này dự đoán rằng, hai loại vũ khí mới sẽ được trang bị cho tiêm kích mới này là loại tên lửa “không đối mặt” Kh-59MK2 và bom hiệu chỉnh hàng không mới KAB-250.

Theo các chuyên gia của tờ báo The National Interest, hai loại vũ khí này có sức mạnh không thua kém gì các loại vũ khí được Mỹ trang bị trên các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 và F-35.

KAB-250 có đầu đạn dẫn đường bằng laser và nổ phá mảnh phá hủy các thiết bị không bọc thép, nhà kho, căn cứ địch và các mục tiêu khác của kẻ thù. Tên lửa Kh-59MK2 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa chống tàu Kh-59, chúng được phát triển để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa mới Kh-59MK2 sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhanh hơn nhờ có chương trình được lập trình sẵn.

Các chuyên gia lo ngại rằng, các loại vũ khí này của Nga được thiết kế theo kiểu modul và kết hợp hệ thống dẫn đường bằng laser, quán tính hoặc bằng vệ tinh, thậm chí được trang bị loại động cơ thế hệ mới cho phép các tên lửa đạt tốc độ siêu thanh khiến các hệ thống phòng thủ khó xác định và đáp trả.

Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về loại máy bay mới này, nhưng các chuyên gia khẳng định rằng, trong bất kỳ trường hợp nào sự xuất hiện của cỗ máy chiến đấu mới của Nga buộc Mỹ và phương Tây phải lo lắng và dành cho chúng sự quan tâm đặc biệt.

“Không ngạc nhiên khi người Nga tiến hành hiện đại hóa Su-30SM. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thông qua quá trình thực tế chiến đấu ở Syria họ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và có thể Su-30SM1 sẽ thừa hưởng tất cả những kinh nghiệm và khả năng chiến đấu thực tế, cho phép nâng cao hiệu quả chiến đấu”, tờ The National Ỉnterest khẳng định.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin thông qua quá trình chiến đấu ở Syria, Nga đã phát hiện ra một số hạn chế trên các tiêm kích Su-35 (Flanker-E) và máy bay ném bom Su-34 (Fullback), vì vậy họ cũng sẽ tiến hành sữa chữa và nâng cấp hai loại máy bay này.

Cùng với Su-30SM1 và các phiên bản mới của Su-35, SU-34, các phiên bản nâng cấp Tu-160, Tu-95 và đặc biệt là sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thứ 5 triển vọng T-50 PAK FA cho phép Nga dành ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến chiếm ưu thế trên không và đe dọa nghiêm trọng vị trí của Mỹ.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-lo-so-truoc-su-xuat-hien-cua-su-30sm1-3339586/