Mỹ: Lại thêm một bang kiểm lại phiếu bầu

Cơ quan bầu cử của tiểu bang Nevada hôm 1-12 thông báo sẽ kiểm lại phiếu ở 5 hạt sau khi Roque De La Fuente, một ứng cử viên Tổng thống độc lập, gửi yêu cầu và sẵn sàng chi tiền cho hoạt động này.

Ứng cử viên Roque De La Fuente, mặc dù đứng cuối trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại bang này, đã đề nghị kiểm lại phiếu tại bang mà ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton giành chiến thắng.

Ứng cử viên Roque De La Fuente. (Ảnh: greatnonprofits.org)

Roque De La Fuente nói rằng ông ta muốn làm vậy để cân bằng với yêu cầu của ứng cử viên đảng Xanh, bà Jill Stein sau khi bà này yêu cầu kiểm lại gần 4,8 triệu phiếu bầu tại bang Michigan và gửi yêu cầu tương tự tại bang Pennsylvania và Wisconsin.

Phó trợ lý thống đốc bang Nevada phụ trách bầu cử, ông Wayne Thorley, cho biết, theo quy định của bang, 5 hạt bao gồm Carson City, Douglas, Mineral, Nye và Clark sẽ bắt đầu kiểm lại phiếu trong vòng 5 ngày tới và phải hoàn tất quá trình này trong vòng 5 ngày tiếp theo.

Ông Thorley cũng cho hay nếu trong quá trình kiểm lại phiếu ở 5 hạt mà phát hiện sai lệch quá 1% số phiếu của ông Roque De La Fuente hay bà Clinton, bang Nevada sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ phiếu bầu.

Phùng Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-lai-them-mot-bang-kiem-lai-phieu-bau-419418/