Mỹ lại "hứng" bão mùa đông

(Chinhphu.vn) - Một cơn bão mùa đông nguy hiểm đã bao phủ phần lớn khu vực Đông Nam nước Mỹ với tuyết dày, mưa đá và băng.

Bão tuyết vẫn chưa “tha” nước Mỹ Ảnh nước Mỹ lại tê liệt vì bão tuyết Ảnh nước Mỹ "đông đá" “Dòng xoáy bắc cực” tác động tới 200 triệu người... Mỹ: Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục

Xe gạt tuyết trên đường cao tốc xuyên bang ở Atlanta, ngày 12/2/2014 - Ảnh: VOA

Theo VOA, cơn bão tràn vào từ Texas đến 2 tiểu bang Carolina, gây ra hàng trăm nghìn vụ mất điện trong ngày 12/2 và khiến các trường học cùng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Hàng nghìn chuyến bay, đa số ở thành phố Atlanta, đã bị hủy bỏ.

Một số khu vực ở Bắc Carolina có tuyết dày tới 25cm. Theo các nhà khí tượng học, lớp băng do bão gây ra đang làm đứt các dây điện và gây mất điện.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ gọi cơn bão này là “một sự kiện có tầm cỡ lịch sử”.

Nhà chức trách nói bão băng đã làm 2 người ở Mississippi và ít nhất 3 người ở Bắc Texas chết.

Cơn bão dự kiến di chuyển về hướng Bắc, lên tới vùng ven biển phía Đông nước Mỹ vào ngày hôm nay và ngày mai (14/2). Các cơ sở kinh doanh, trường học và thậm chí Chính phủ Liên bang dự trù sẽ đóng cửa nếu thời tiết xấu hơn.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang đã điều các đoàn công tác đi khắp vùng Đông Nam và huy động các nhóm công tác trong khu vực thủ đô Washington.

Nguyễn Vũ

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/quoc-te/my-lai-hung-bao-mua-dong/192632.vgp