Mỹ lại đánh nhầm SDF, 30 lính thiệt mạng

Liên quân Mỹ đánh nhầm liên tiếp Lực lượng Dân chủ Syria làm chết 30 chiến binh.

Sputnik hôm 11/7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết sự cố liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã tấn công nhầm vào lực lượng này ở Syria.

Lực lượng SDF tại Syria.

Cuộc không kích của liên minh đã được thực hiện vào ngày 8/7 khiến 30 chiến binh tử nạn.

"Máy bay liên minh nhả đạn xuống các đơn vị SDF đang chiến đấu chống lại IS trong khu vực tường pháo đài Raqqa. Hậu quả của đòn tấn công: 30 binh sĩ SDF bị giết chết, 15 người bị thương nặng. Tất cả binh sĩ đã thiệt mạng là người Arabia" - nguồn tin này cho biết.

Trong khi đó, giải thích về sự cố này, Bộ chỉ huy của liên quân không biết rằng các đơn vị SDF đã vào khu vực này ở Raqqa.

"Họ có thông tin trong khu vực này chỉ có vị trí của phiến quân IS, nên máy bay của liên minh đã tấn công khu vực", ông nói.

Đã không ít lần, lực lượng liên quân chống khủng bố của Mỹ tấn công các vị trí binh sĩ thuộc lực lượng dân chủ Syria.

Hồi tháng 4, 18 lính SDF đã thiệt mạng cũng vì lý do tương tự.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, nhưng đến hôm nay (13/4), Trung tâm Chỉ huy lực lượng Mỹ và Lầu Năm Góc mới chính thức xác nhận sự việc.

Vụ không kích nhằm vào phía nam thành phố Tabqa, Syria.

"Các lực lượng đồng minh đã đề xuất cuộc không kích này, và họ xác định mục tiêu tấn công là vị trí chiến đấu của IS", thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay. "Mục tiêu đó thực ra lại là vị trí tiến quân của lực lượng Dân chủ Syria."

Trước đó chỉ 3 ngày, nguồn tin chiến trường của Al-Masdar News thông tin, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích nhầm mục tiêu trên vùng nông thôn Raqqa.

Cuộc không kích phá hủy quán cà phê Internet tại thị trấn Hanedah thuộc vùng nông thôn phía tây Raqqa. Đòn tấn công đường không đánh trúng ngôi nhà đã khiến hơn 20 thường dân thiệt mạng.

Quân đội Syria tấn công FSA, Al-Qaeda Syria ở Damacus

Ngày 10/7, quân đội Syria đã bất ngờ mở chiến dịch tấn công quy mô lớn trên toàn tuyến hướng đông các tỉnh Hama, Homs, Damascus, đánh phá hệ thống phòng ngự của tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn và tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria).

oàn cảnh chiến trường tỉnh Sweida, quân đội Syria chuẩn bị khép chặt vòng vây lực lượng phiến quân do Mỹ hậu thuẫn

Khởi đầu chiến dịch là cuộc tấn công của quân đội Syria trên vùng sa mạc phía bắc tỉnh Al-Sweida nhằm vào hệ thống phòng ngự của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham phía đông sân bay Khalkhalah.

Tham gia chiến dịch gồm quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và lực lượng vũ trang đảng Xã hội Dân tộc Syria (SSNP).

Lực lượng vũ trang Syria nhanh chóng giải phóng được cao điểm lớn Tal Al-Asfar cùng với một vài ngọn đồi nhỏ hơn: Tal Al-Fadiyan, Asheiheb Al-Shmali, và Asheiheb Al-Jnoubi.

Giành được địa thế thuận lợi, quân Syria và lực lượng quân tình nguyện triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn địa phận tỉnh Al-Sweida, các mũi tiến công nhằm hướng vùng nông thôn phía đông và cheiems được 11 ngôi làng.

Sau khi giành được các khu dân cư này, quân đội Syria truy quét vào một số làng khác trong khu vực, quyết liệt đánh đuổi lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Mỹ hậu thuẫn ra khỏi khu vực.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng nhắm mục tiêu khu vực tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn đang đóng tại căn cứ không quân Al-Seen.

Trong thời gian này, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollah bắt đầu tập trung binh lực trong dãy núi Qalamoun phía tây Damascus, chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ ba và cuối cùng trong khu vực.

Các hướng tấn công của quân đội Syria trong ngày 10/7 trên chiến trường Syria

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, quân đội Syria và Hezbollah đưa ra yêu cầu cho các tổ chức HTS và FSA, buộc các nhóm chiến binh thánh chiến phải nộp súng đầu hàng và được di chuyển an toàn về tỉnh Idlib. Nhưng các nhóm thánh chiến đã bác bỏ yêu cầu này.

Điều này đồng nghĩa với chiến dịch mới ác liệt sẽ tiếp tục được tổ chức cực đoan nhằm buộc các tay súng thánh chiến phải hạ súng đầu hàng trên chiến trường khu vực Al-Zabadani, Darayya và Mo'adhimiyah Al-Sham.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lai-danh-nham-sdf-30-linh-thiet-mang-3338952/