Mỹ kiểm tra sức mạnh của Nga và nhận cái kết đắng

Chuyên gia Ivan Konovalov cho biết rằng những hành động gần đây của Mỹ ở Syria là cách để người Mỹ kiểm tra sức mạnh cũng như phản ứng của Nga.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ ở Syria đang tiếp tục leo thang. Chuyên gia quân sự Ivan Konovalov cho biết rằng những hành động gần đây của Mỹ, ví dụ như vụ bắn rơi Su-22 là một cách để người Mỹ kiểm tra sức mạnh cũng như phản ứng của Nga.

Và rất trùng hợp, hành động này của Mỹ xảy ra đúng vào thời điểm Nga và quân đội Syria đang giành ưu thế và tập trung các lực lượng để đánh bại khủng bố IS.

Mỹ đang yếu thế khi chỉ dựa vào lực lượng người Kurd so với quân đội Syria cùng đồng minh Nga(Ảnh minh họa)

Giám đốc Trung tâm cục diện chiến lược Nga Ivan Konovalov đã lưu ý đến thực tế rằng, sau một thời gian hoạt động ở Syria, gần đây người Mỹ bắt đầu lộ diện âm mưu xâm lược của mình.

Đầu tiên là vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat, sau đó là thực hiện các cuộc không kích vào quân đội Syria ở khu vực Al-Tanf và gần đây nhất là vụ bắn rơi máy bay Su-22 của Không quân nước này ở Raqqa.

Theo các chuyên gia, các hành động này là một sự khiêu khích không chỉ đối với Syria mà tập trung vào các lực lượng Nga.

Chuyên gia này cho rằng, Mỹ đang thử phản ứng của Nga và đang làm tất cả để cân bằng tình hình ở khu vực này. Có thể Mỹ đang cố gắng tìm cớ để đưa thêm lực lượng vào khu vực này gây áp lực lên quân đội Syria cũng như Nga.

Tuy nhiên chuyên gia này khẳng định rằng, ý định này của người Mỹ lập tức phá sản.

Nga không giống như Mỹ, họ hành động dựa trên các thỏa thuận và luật pháp quốc tế, phản ứng trước hành động này của Mỹ, Moscow ngay lập tức đình chỉ thực hiện bản ghi nhớ về việc bảo đảm an toàn bay ở Syria.

Ngoài ra ý định của Mỹ càng khó thực hiện trước sự xuất hiện của Iran và đồng minh của họ. Không loại trừ khả năng Iran có thể bắn hạ máy bay của Mỹ trong trường hợp xâm lược Syria.

Nhớ lại rằng, gần đây nhất quân đội Iran đã lần đầu tiên công khai lực lượng tiến hành tấn công khủng bố IS ở khu vực Deir ez-Zor bằng tên lửa. Sau sự kiện này chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng xuất hiện không quân Iran trên bầu trời Syria.

Đối với Lầu Năm Góc cuộc tấn công bằng tên lửa từ xa của Iran là một lời cảnh báo nghiêm túc đáp lại cuộc xâm lược của họ ở miền nam Syria.

Ông Ivan Konovalov nhắc lại rằng, lực lượng thân Iran “Hezbollah” và Mỹ, Pháp và Anh có mối thù không đội trời chung, thậm chí họ còn coi lực lượng này là lực lượng khủng bố.

Chính vì sự xuất hiện của lực lượng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Dzheyms Mettis đã phải điều chỉnh kế hoạch chiến đấu chống lại IS ở phía nam của Syria, vì sợ nổ ra xung đột với các lực lượng ủng hộ Iran.

Âm mưa của người Mỹ nhằm nỗ lực biến khu vực này thành đại bản doanh của họ, khiến tình hình nóng lên.

Thỏa thuận với Nga gần nhất với Nga không đạt, thậm chí Nga còn xây dựng căn cứ quân sự cho phép kiểm soát hoàn toàn khu vực này cùng với sự xuất hiện của lực lượng quân đội Iran và đồng minh khiến âm mưu này gần như sụp đổ.

Điểm nóng còn lại là việc họ đang cố gắng giành quyền kiểm soát Raqqa, sau đó làm bàn đạp kiểm soát khu vực chiến lược Deir ez-Zor. Tuy nhiên Nga và đồng minh của họ cũng đang tập trung lực lượng hướng về khu vực Deir ez-Zor.

Thế đối đầu giữa Mỹ và quân đội Syria tiếp tục phát triển, thực tế hiện nay tất cả các bên đang duy trì quân đội của mình ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiến sự chắc chắn sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

Cuối cùng ông Konovalov kết luận rằng, tình hình hiện nay ở Syria vẫn chưa thể xác định được khu vực nào do ai kiểm soát.

Chắc chắn trận đánh cuối cùng với IS sẽ diễn ra trước khi các cuộc đàm phán phân chia đất nước này bắt đầu. Khi khủng bố IS không còn điểm tựa, sẽ xuất hiện một “bức tranh” chính xác về khu vực kiểm soát của các lực lượng.

Nó sẽ bao gồm tất cả các bên tham chiến trong và ngoài nước như: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Hoa Kỳ, người Kurd, chính phủ Syria.

Tuy nhiên theo tình hình hiện nay, mặc dù Mỹ hành động “manh động” nhưng xét tổng thể lực lượng ở khu vực này lực lượng Mỹ đang yếu thế và họ chỉ còn con bài lợi dụng người Kurd.

Việc chỉ dựa vào lực lượng này so với quân đội Syria cùng đồng minh Nga, Iran và các lực lượng khác khó có thể có phần thắng dành cho Mỹ.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-kiem-tra-suc-manh-cua-nga-va-nhan-cai-ket-dang-3338079/