Mỹ: Không ngừng tay, Nga sẽ thêm nhiều 'túi xác' ở Syria

Sau khi bị Mỹ mang khủng bố Syria ra dọa, Bộ Quốc phòng Nga nhận xét phe đối lập ở Syria là bọn khủng bố dưới quyền kiểm soát của Mỹ

Mỹ dọa Nga “mang thêm nhiều túi xác”

Ngày 29/9, tuyên bố của phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby về về “hậu quả tiềm năng” khi tiếp diễn “bạo lực” ở Syria và khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga trong trường hợp tiếp tục chiến sự ở Syria đã khiến giới chức lãnh đạo Nga nổi giận.

Ngay sau đó, Bộ quốc phòng Nga đã lên tiếng đáp trả những “dọa dẫm” của Bộ Ngoại giao Mỹ, về việc dùng những vụ tấn công của phần tử khủng bố cực đoan ở Nga để đe dọa.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhắc nhở vị đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nên cẩn thận trong phát ngôn và tôn trọng lời thề danh dự của quân nhân mà trước đây ông ta đã từng tuyên thệ.

Trước đó, trong khi trả lời một cuộc phỏng vấn, vị đại diện ngành ngoại giao Mỹ đã dùng những vụ tấn công của phần tử cực đoan vào các thành phố Nga và tổn thất quân sự ở Syria để răn đe Moscow không nên cố níu kéo cái ghế của Tổng thống Syria Assad.

"Những hậu quả sẽ là sự tiếp diễn nội chiến ở Syria, các phần tử cực đoan, các nhóm cực đoan sẽ tiếp tục lợi dụng lỗ hổng ở Syria để mở rộng hoạt động, bao gồm - hiển nhiên là cả những đòn giáng vào lợi ích của Nga, thậm chí vào các thành phố Nga” - ông John Kirby nói.

Không những thế, vị cựu quan chức quân sự chuyển sang ngạch ngoại giao còn nhấn mạnh thêm rằng, sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria sẽ khiến Liên bang Nga tiếp tục thiệt hại nguồn lực, mất thêm máy bay và phải tiếp tục đưa thêm nhiều thi thể quân nhân về quê hương.

Nga: Đối lập do Mỹ hậu thuẫn là khủng bố

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói, những tuyên bố của ông Kirby thể hiện rõ ràng rằng, đối với Mỹ, hành động của quân đội Syria được Nga ủng hộ, chống lại những kẻ khủng bố và phiến quân đều được chụp mũ là “bạo lực”.

Nga cáo buộc phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn ở Syria chính là khủng bố quốc tế

Vậy thì còn hành động vung vũ khí chống chính quyền được dân bầu ở Syria của cái gọi là “phe đối lập ôn hòa” do Mỹ và các đồng minh Ả Rập có được coi là hành vi “hòa bình” hay không? Thế mà chúng lại được tung hô là những chiến sĩ đấu tranh cho “Tự do, Dân chủ”!

"Đối với những lời đe dọa của Kirby về thiệt hại của máy bay Nga và đưa quân nhân Nga trở về quê hương trong "túi xác", tôi sẽ nói như thế này: Khi phát ngôn, ông ta cần phải loại trừ, kể cả những lời bóng gió hăm dọa đến binh sĩ và công dân của chúng tôi”.

“Trong các vấn đề đảm bảo an toàn cho công dân Nga, ở bất cứ nơi nào họ đang có mặt, sẽ không bao giờ có chuyện buôn bán" - ông Konashenkov còn nhắc ông Kirby rằng, kể cả khi đổi lễ phục đô đốc sang áo dân sự thì “vẫn phải nhớ đến lời thề danh dự của một quân nhân".

Ông lưu ý rằng, những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự thừa nhận sự ảnh hưởng trực tiếp của Mỹ tới hoạt động của khủng bố trên toàn cầu và là một sự thừa nhận rằng, phe "đối lập ôn hòa" do Mỹ hậu thuẫn ở Syria là thành viên của chủ nghĩa khủng bố quốc tế do Hoa Kỳ điều khiển.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng nhấn mạnh rằng, bất kể là như thế, Moscow vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Washington về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến ở Syria.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-khong-ngung-tay-nga-se-them-nhieu-tui-xac-o-syria-3319799/