Mỹ không loại trừ khả năng 'đánh' Triều Tiên

Mỹ không loại trừ khả năng "đánh" Triều Tiên trước những động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Sputnik dẫn nguồn tin ngày 27/4 cho biết, xuất hiện trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ (SASC), Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc Harry Harris không loại biện pháp xâm lược Triều Tiên ra khỏi bàn đàm phán trong bối cảnh Bình Nhưỡng luôn có những động thái khiêu khích.

Theo District Sentinel, Lindsey Graham, một thành viên của SASC, đã hỏi ông Harris rằng: “Liệu có đúng khi nói rằng chúng ta không có bất cứ ý định nào tấn công Triều Tiên?”

“Điều đó là không đúng, thưa ông. Tôi nghĩ rằng ngài Tổng thống từng nói mọi sự lựa chọn đang được thảo luận. ”, Đô đốc Harris trả lời.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc Harry Harris. Ảnh: AP.

“Ý tôi là chúng ta sẽ không đánh Triều Tiên vô cớ khi không có bất cứ lý do gì. Triều Tiên cho rằng chúng ta sẽ xâm lược họ bất kỳ lúc nào. Ông có nghĩ đó là một phần trong chiến lược an ninh quốc gia của chúng ta không - khi không có bất cứ sự khiêu khích nào – mà tấn công Bình Nhưỡng?”, Graham hỏi tiếp.

Ông Harris đáp lại: “Tôi nghĩ rằng Triều Tiên đã có những động thái khiêu khích”.

Sau đó, trong tuyên bố trực tiếp nhằm vào Triều Tiên, ông Graham nói: "Triều Tiên nên biết rằng, không ai muốn xâm lược nước các vị. Chúng tôi đang cố gắng ngăn cản họ làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi không điều động lực lượng tới đó để xâm lược đất nước họ khi không có bất kỳ động thái khiêu khích nào”.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-khong-loai-tru-kha-nang-danh-trieu-tien-862458.html