Mỹ không kiên trì nổi với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng "chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ với Triều Tiên đã kết thúc" sau loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong một động thái thể hiện lập trường cứng rắn của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho hay trong chuyến thăm mới đây tới 3 nước Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng "chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ với Triều Tiên đã kết thúc".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer trong cuộc họp báo ngày 20/3 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận trên của ông Sean Spicer được đưa ra tại một buổi họp báo khi trả lời câu hỏi liên quan đến phản ứng của Ngoại trưởng Tillerson về việc Triều Tiên thông báo vụ thử động cơ tên lửa mới nhất vào hôm 19/3.

Vấn đề hạt nhân Triều Tiên và việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là hai nội dung chính trong chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc của Ngoại trưởng Tillerson hồi tuần trước.

Tại đây, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố chấm dứt chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên và tìm kiếm một loạt biện pháp mới về ngoại giao, an ninh và kinh tế cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh rằng các nỗ lực của Mỹ trong 20 năm qua nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã thất bại, và kêu gọi một "cách tiếp cận mới" đối với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Tillerson đồng thời khẳng định Washington sẽ cân nhắc mọi lựa chọn, kể cả hành động quân sự./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-khong-kien-tri-noi-voi-trieu-tien/38686.html