Mỹ không 'bắt tay' Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra vùng an toàn ở biên giới Syria

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Adrian J.T.Rankine Galloway cho biết, Mỹ sẽ không phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra một “vùng an toàn” cho người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria, dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Adrian J.T.Rankine Galloway cho biết, Mỹ sẽ không phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra một “vùng an toàn” cho người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria, dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ cho rằng tạo ra một khu vực an toàn không giải quyết được vấn đề cơ bản bởi các cuộc đấu súng trên mặt đất vẫn diễn ra. Việc quân đội Mỹ kiểm soát vùng phòng không ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang góp phần thúc đẩy an ninh trong khu vực, nhằm ngăn chặn những chiến binh nước ngoài vào hay ra khỏi Syria. Điều này chính là mấu chốt của bất ổn trong khu vực và là nguy cơ cho an ninh toàn cầu.

HT

(Theo Sputnik News)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/my-khong-bat-tay-tho-nhi-ky-tao-ra-vung-an-toan-o-bien-gioi-syria-n124458.html