Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh truyền thống với Mexico

Ngày 23/2, trong chuyến thăm chính thức tới Mexico, 2 quan chức cấp cao của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Anh ninh nội địa John Kelly tái khẳng định quan hệ quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước và nỗ lực "hạ nhiệt" các căng thẳng ngoại giao gần đây liên quan tới các chính sách của Tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Ngoại trưởng Tillerson đã nhấn mạnh cam kết của Washington tăng cường các cơ chế mang tính thể chế và hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực an ninh với Mexico vì sự thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Trong thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc họp với người đồng cấp nước chủ nhà Luis Videgaray và Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Ángel Osorio Chong, ông Rex Tillerson khẳng định bảo đảm luật pháp là ưu tiên hàng đầu và hai bên đã cam kết triển khai hợp tác chống tội phạm ma túy, buôn người và vũ khí.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, hai bên đã thảo luận về các thách thức và cơ hội chung trên lĩnh vực an ninh và lợi ích kinh tế, cùng với đó là hàng loạt các vấn đề song phương liên quan tới thương mại, năng lượng, nhập cư hợp pháp và trao đổi sinh viên. Tại cuộc gặp, ông Tillerson cũng đề cập tới sự hỗ trợ Guatemala, El Salvador và Honduras để đạt được sự thịnh vượng và cơ hội phát triển trong khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Videgaray thừa nhận giữa hai nước đang tồn tại nhiều khác biệt và cách tốt nhất để giải quyết là thông qua đối thoại thẳng thắn. Quan chức này tái khẳng định quyết tâm không để Washington "đơn phương" áp đặt các cải cách nhập cư của nước này lên Mexico. Ông Videgaray cho biết một bộ phận người dân Mexico đang "giận dữ và quan ngại" đối với những chính sách được đánh giá là bất lợi cho công dân Mexico cả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly khẳng định Washington sẽ không trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép và công tác kiểm soát người nhập cư trái phép được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý, tập trung vào những đối tượng có tiền án, tiền sự, và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Mexico. Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Kelly cũng cam kết Washington sẽ không sử dụng sức mạnh quân đội trong các chiến dịch tại biên giới chung, hành động có trách nhiệm và tôn trọng phẩm giá con người.

Trước đó, ngày 21/2, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã ban hành các sắc lệnh mới đẩy mạnh hoạt động bắt giữ và trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ. Trong ngày 23/2, phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi các sắc lệnh này là một "chiến dịch quân sự". Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump, Sean Spicer, sau đó cho biết Tổng thống Mỹ sử dụng từ "quân sự" ở đây với nghĩa "có hiệu quả".

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-khang-dinh-quan-he-dong-minh-truyen-thong-voi-mexico-20170224105808298.htm