Mỹ khẳng định nỗ lực mang lại hòa bình Trung Đông

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell (VOV) - Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell kêu gọi thực hiện hòa bình toàn diện giữa tất cả các bên và bình thường hóa quan hệ Israel - Arab.

Phát biểu với các nhà báo sau cuộc gặp Tổng thống Palestine Mamoud Abbas ở Ramallah ngày 27/7 ông Mitchell nói rằng, chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực làm tất cả để mang lại hòa bình toàn diện bao gồm Israel – Palestine, Israel - Lebanon và Israel Syria. Mỹ đề nghị các bên ở Trung Đông thực hiện các bước có thể để phục hồi các cuộc đàm phán và đạt được hòa bình toàn diện. Ông Mitchell nói thêm rằng, ông sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng mở rộng khu định cư ở Bờ Tây với Israel để có thể tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Trong cuộc họp báo chung với ông Mitchell, trưởng đoàn đàm phán của Phong trào giải phóng Palestine Saev Erekart nói, Israel vẫn không có dấu hiệu ngừng việc mở rộng khu định cư Do Thái, đặc biệt là ở Đông Jerusalem. Palestine cam kết thực hiện lộ trình hòa bình và Israel cũng phải chấp nhận thực hiện các cam kết đó./. Ngọc Thạch (Cairo)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/my-khang-dinh-no-luc-mang-lai-hoa-binh-trung-dong/20097/117622.vov