Mỹ kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo KBS, ngày 26-4 (theo giờ địa phương), Chính phủ Mỹ đã mời toàn bộ các Thượng nghị sĩ tới Nhà trắng để giới thiệu chính sách mới đối với CHDCND Triều Tiên. Tại buổi họp, Nhà trắng nhấn mạnh vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng đang đe dọa lãnh thổ nước Mỹ và là một vấn đề an ninh quốc gia rất cấp bách.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng và Giám đốc Cục tình báo quốc gia Mỹ đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh, cần duy trì ổn định, phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc cho đồng minh của Oa-sinh-tơn và để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuyên bố chung nêu rõ, Mỹ mong muốn đưa Triều Tiên trở lại đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, song sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao, trừng phạt bổ sung để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ tiếp tục giới thiệu về chính sách đối với CHDCND Triều Tiên với các Hạ nghị sĩ tại Quốc hội.

* Theo Yonhap, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 27-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này thấy tín hiệu tích cực từ phía Mỹ khi Oa-sinh-tơn để ngỏ khả năng giải quyết những căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn. Nhận định trên được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm bày tỏ mong muốn đưa Triều Tiên nối lại đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

* Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, Xơ-un và Oa-sinh-tơn nhất trí sẽ nhanh chóng tìm các biện pháp mạnh đáp trả Triều Tiên, bao gồm một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngay khi Bình Nhưỡng có động thái khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Hàn Quốc và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, để duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

* Đề cập tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói rằng, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan phối hợp với nhau để tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định, tình hình hiện nay tại khu vực này là một thách thức đối với tất cả các nước, trong đó có Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32729802-my-keu-goi-trieu-tien-noi-lai-doi-thoai.html