Mỹ - Hàn 'xử' Triều Tiên bằng cách chặn đứng nguồn tiền mặt

Ngày 28-7, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong cho hay, Seoul và đồng minh Washington đã tìm ra giải pháp cho hướng trừng phạt sắp tới đối với Bình Nhưỡng.

Theo đó, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực trong việc ngăn chặn nguồn tiền mặt đổ vào Triều Tiên, để nước này không thể phát triển chương trình hạt nhân của họ.

Trước đó, Hàn Quốc đã tuyên bố chỉ có trừng phạt mạnh tay mới “chế ngự” được chương trình hạt nhân đầy tham vọng của Triều Tiên, sau hàng chục năm đàm phán giữa 2 bên không mang lại hiệu quả.

Không có nguồn tiền mặt, Triều Tiên sẽ "biết điều" hơn?

Trong cuộc họp vừa qua với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken, ông Cho khẳng định Mỹ - Hàn đã nhất trí với nhau trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt để hạn chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong đó ngăn chặn nguồn tiền mặt là một trong các giải pháp sẽ được thực hiện triệt để trong thời gian tới.

Để các hình thức trừng phạt phát huy được hiệu quả, Hàn Quốc cũng đề nghị phía Trung Quốc – đồng minh hiếm hoi của Triều Tiên – tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại Bình Nhưỡng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quoc-te/my-han-xu-trieu-tien-bang-cach-chan-dung-nguon-tien-mat/693919.antd