Mỹ - Hàn vẫn tập trận, Triều Tiên đe dọa chiến tranh hạt nhân

Bất chấp tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ vẫn quyết định tập trận theo đúng kế hoạch. Trước động thái này, Triều Tiên cho rằng Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa.

Sáng 21/8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ hai nước.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong những tuần gần đây sau khi Triều Tiên thử 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng trước.

Dự kiến, cuộc tập trận kéo dài trong vòng 10 ngày với sự tham gia của khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.500 quân nhân Mỹ, trong đó khoảng 3.000 lính Mỹ được triển khai tới Hàn Quốc tham gia tập trận.

So với số lượng 25.000 lính Mỹ tham gia tập trận hồi năm ngoái, năm nay số lượng này đã giảm đáng kể.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, quyết định này đơn giản chỉ phản ánh giảm nhu cầu quân số hơn và không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng gần đây với Triều Tiên.

“Số lượng tham gia tập trận được quy định để đạt được các mục tiêu tập trận. Ngay bây giờ trọng tâm của cuộc tập trận là các chiến dịch tại sở chỉ huy, cũng như sự tích hợp của tất cả các nỗ lực khác nhau”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi" (UFG) là cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn nhằm đảm an ninh của Hàn Quốc.

“Đây chính xác là một cuộc tập trận nhằm đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc và các đồng minh" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận trên là hành động khiêu khích nhằm xâm lược Triều Tiên và được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân.

Ngày 20/8, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã tới Seoul cùng giới chức Hàn Quốc giám sát cuộc tập trận này. Hôm qua, 2 bên Mỹ - Hàn đã nhất trí tăng cường các nỗ lực chung nhằm đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.

Trước động thái này, Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ - Hàn dừng các cuộc tập trận chung để đổi lại việc Triều Tiên dừng các động thái khiêu khích. Tuy nhiên, Seoul và Washington đã bác bỏ đề xuất này.

Ngày 20/8, Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài xã luận chỉ trích Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa” nếu tiến hành cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

“Đây là hành động như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn”, bài báo viết và cảnh báo về nguy cơ dẫn đến “giai đoạn thiếu kiểm soát của chiến tranh hạt nhân”.

"Đây là hành động liều lĩnh có thể đẩy tình hình tới chiến tranh hạt nhân không thể kiểm soát", báo nhà nước Rodong Sinmun của Triều Tiên viết.

Tuy nhiên, đáp trả lại bài xã luận, Mỹ - Hàn khẳng định cuộc tập trận vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-Doo tuyên bố Seoul sẽ đáp trả không thương tiếc “bất cứ hành động gây hấn nào” từ Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng các cuộc tập trận chung với các lực lượng quân đội Mỹ vào ngày 21/8 là hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhằm gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/08, cư dân của thị trấn ven biển Kotoura (Nhật Bản) đã tập luyện sơ tán để chuẩn bị đối phó trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa qua vùng trời Nhật tới đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/my-han-van-tap-tran-trieu-tien-de-doa-chien-tranh-hat-nhan