Mỹ-Hàn triển khai THAAD: Triều Tiên bắt đầu... 'trả đòn'

Triều Tiên được cho là đang thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa đáp trả việc Mỹ-Hàn triển khai THAAD.

(Ảnh minh họa)

Ngày 26/7, Yonhap dẫn nguồn tin từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho hay, Triều Tiên có thể đang thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng của nước này.

Theo nguồn tin này, động thái của Triều Tiên nhằm đáp trả việc Mỹ-Hàn quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Báo cáo của KIDA cho thấy, sau khi Hàn Quốc quyết định thay Patriot PAC-2 bằng hệ thống PAC-3 và triển khai THAAD thì Triều Tiên nhanh chóng thiết lập hệ thống phòng thủ.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên liên tục thử các tên lửa đất đối không. Đây được cho là nỗ lực nhằm "hoàn thiện" hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.

KIDA nhận định, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang chỉ đạo quân đội đẩy mạnh việc thiết lập phòng thủ tên lửa ở một mức độ mới.

Tháng 1/2016, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4. Gần đây, nhiều dự báo cho thấy nước này đã hoàn thành các công tác chuẩn bị và có thể thử hạt nhân lần thứ 5 bất cứ lúc nào.

Xem thêm video:

(Nguồn: Vitalk)

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-han-trien-khai-thaad-trieu-tien-bat-dau-tra-don-d160829.html