Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo 'tấn công không báo trước'

Triều Tiên ngày 27/3 tuyên bố có thể tấn công không báo trước trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn đang diễn ra.

Trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốchợp tác trong cuộc tập trận Foal Eagle và Key Resolve thường niên, Triều Tiên ngày 27/3 đã tỏ thái độ phản đối kịch liệt bằng cách đe dọa có thể tấn công mà không cảnh báo trước.

Triều Tiên cảnh báo "tấn công không báo trước" nhằm vào Mỹ - Hàn.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức quân đội Triều Tiên giấu tên tuyên bố "Bình Nhưỡng sẽ đánh "đòn trí mạng" mà không có bất cứ lời cảnh báo trước nào khi mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang thực hiện các "hoạt động đặc biệt" và tập trận "tấn công ưu tiên" nhằm vào Triều Tiên".

Cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại trước tham vọng quân sự của Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân trong năm 2016. Triều Tiên lâu nay vẫn luôn theo đuổi mục tiêu sở hữu một tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công đất liền của Mỹ.

Trước đó, Hàn Quốc đã đưa ra lời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử hạt nhân bất cứ lúc nào kể từ cuộc thử nghiệm cuối cùng vào tháng 9/2016. Triều Tiên đã tiến hành 5 cuộc thử hạt nhân và một loạt các cuộc phóng thử tên lửa, chống lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Trung Hiếu (theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my---han-tap-tran-trieu-tien-canh-bao-tan-cong-khong-bao-truoc-d95393.html